Kon Tum: 4 “vàng tặc” bị bắt quả tang trong lúc khai thác chui

Thông tin từ UBND xã Đắk Tờ Re (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với các đơn vị chức năng lập đoàn kiểm tra, truy quyét tại trục đường 120 khu vực dọc suối, phát hiện có 4 đối tượng đang triển khai việc đào vàng lén lút.

Theo đó vào lúc 8h ngày 2-08, chính quyền xã nhận được tin báo của người dân thôn 1, có các đối tượng từ nơi khác đến và vào khu vực rẫy của ông Phùng Vân Sơn, khu vực giáp ranh xã Đắk Tờ Lung để khai thác vàng trái phép. Qua nắm bắt thông tin, các đối tượng này đã vào xã khoảng 19h ngày 1-08, đi Ta xi từ Kon Tum lên thôn 1, và có thuê máy cày trên địa bàn thôn chở người và phương tiện vào chỗ bãi vàng.

Được biết, các đối tượng vào để khai thác “lén” vàng ở địa bàn không phải là người dân địa phương. Trong đoàn kiểm tra, có đồng chí A Nguy- Phó chủ tịch UBND xã chỉ đạo trực tiếp cho lực lượng công an, xã đội, cán bộ Địa chính - Xây dựng vào khu vực rẫy của ông Phùng Văn Sơn.

Máy móc của vàng tặc được lực lượng chức năng phá hủy tại hiện trường.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra phát hiện 1 lều bạt tạm dựng có 4 đối tượng.Trong đó, chủ mưu là ông Đặng Văn Vạn (SN 1974, trú quán tại TP.Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk) và một số dụng cụ để phục vụ khai thác vàng như 01 máy nổ hiệu Đông Phong, 01 máy phát điện, cùng nhiều thiết bị khác. Đến 13h cùng ngày, UBND xã đã tiến hành lập biên bản, đốt các máy móc hiện có, yêu cầu các đối tượng về trụ sở xã để lấy lời khai.

Ông Huỳnh Quốc Thái - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Thực hiện nghiêm chị thị số 03CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. Ở phía chính quyền địa phương không bỏ qua một trường hợp nào vi phạm về vấn khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, riêng vụ việc ông Vạn, chúng tôi đã xử lý hành chính, đồng thời trục xuất 04 đối tượng ra khỏi địa bàn ngay trong ngày. Bên cạnh đó, chính quyền xã cũng gửi ngay báo cáo cho UBND huyện được biết để rõ thêm thông tin về vụ việc”.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum vẫn có rất nhiều đối tượng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, xuất hiện không rõ ràng khiến các lượng chức năng khó phát hiện. Việc làm của chính quyền UBND xã Đắk Tờ Re đối với “vàng tặc” là hoàn toàn phù hợp, nhằm có tính răn đe, xử lý triệt nhằm giúp người dân có lòng tin vào chính quyền.

Hải Nguyễn – Tiến Nhuệ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/kon-tum-4-vang-tac-bi-sa-trong-luc-khai-thac-chui-115480