Klopp nhắn gửi các học trò: Quên vị trí sở trường của mình đi

HLV Jurgen Klopp đã yêu cầu các học trò rằng trong bóng đá hiện đại, không có chỗ cho các vị trí cố định trên sân. Phát biểu này được đưa ra xuất phát từ việc tiền đạo Daniel Sturridge yêu cầu được thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm sở trường.

Sau những trận đấu với Burnley và Burton Albion phải thi đấu ở vị trí tiền đạo trái, Daniel Sturridge đã tỏ ra không hài lòng và đưa ra yêu sách cho HLV Jurgen Klopp đòi hỏi vị trí tiền đạo cắm sở trường. Tuy nhiên nhà cầm quân người Đức không mấy bận tâm những phàn nàn của Sturridge khi cho rằng trong bóng đá hiện đại, các cầu thủ không có vị trí sở trường, hay một vị trí cố định nào cả.

Jurgen Klopp yêu cầu các học trò quên đi vị trí sở trường

Trước trận đấu quan trọng với Tottenham vào cuối tuần, HLV Klopp chờ đợi các cầu thủ phải chứng tỏ được sự đa năng của mình: “Chúng ta không nên xác định rõ các vị trí cụ thể trong bóng đá hiện đại nữa. Tất nhiên nếu là những cầu thủ thiên về phòng ngự thì họ sẽ có trách nhiệm phòng thủ nhiều hơn một chút. Nhưng chúng ta không thể nói rằng mỗi người cần chuyên môn hóa ở một vị trí. Một cầu thủ phải quan tâm đến cả phòng ngự và tấn công.”

“Một cầu thủ không thể nào cứ đứng mãi ở trên cao nhất và chờ đợi bóng đến. Tất cả phải tham gia vào trận đấu, đó là cách bóng đá hiện đại được vận hành. Hơn nữa, các cầu thủ giờ đây phải có nền tảng kỹ chiến thuật toàn diện, khả năng chuyền bóng, tốc độ và cả thể lực nữa. Đó là những yếu tố quan trọng mà một cầu thủ cần có. Khi tiến gần đến vòng cấm đối phương, họ cần phải có thêm kỹ năng dứt điểm nữa.”

“Các cầu thủ vẫn luôn ca thán rằng họ không được thi đấu ở vị trí sở trường. Hãy thử hỏi tất cả các tiền vệ tấn công của tôi xem, vị trí sở trường của họ là gì. Dám cá rằng họ sẽ đều trả lời là ‘số 10’. Nhưng chẳng ai định nghĩa được vị trí số 10 là thế nào cả. Đó là một vị trí phòng ngự mà các cầu thủ sẽ phải tham gia vào mọi thứ.”

Hàn Phi

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/klopp-nhan-gui-cac-hoc-tro-quen-vi-tri-cua-minh-di-172-141489.html