Klopp: ‘Có điên mới bỏ 100 triệu bảng để mua một cầu thủ’

Thị trường chuyển nhượng đang sôi động bởi các thương vụ bom tấn. Gonzalo Higuain đến Juventus với giá 75,3 triệu bảng, Paul Pogba sắp tới Man United với giá 100 triệu bảng (120 triệu euro). Tuy nhiên, với HLV Juergen Klopp, chính sách chuyển nhượng vung tiền này không thuộc “gu” của ông.

HLV của Liverpool cho rằng bóng đá là xây dựng một đội hình, một tập thể, chứ không chỉ dựa vào việc mua một cầu thủ tốt nhất. Ông khẳng định việc chi cả tiền tấn cho một cầu thủ là một chiến lược sai lầm. Bản thân ông sẽ không bao giờ làm như vậy kể cả khi được CLB cấp ngân sách.

“Nếu bạn mang về một cầu thủ giá 100 triệu bảng và anh ta bị thương thì mọi thứ sẽ tan tành mây khói. Đây là bóng đá, trận đấu là sự cống hiến của cả tập thể, các cầu thủ chơi bóng cùng nhau. Ai chơi bóng cũng hiểu điều đó. Bạn luôn muốn có trong tay người giỏi nhất nhưng xây dựng một tập thể mới là điều tiên quyết để dẫn tới thành công”, Klopp nói.

Klopp sẽ không chi nhiều tiền cho một cầu thủ

“Những CLB khác có thể tiêu thật nhiều tiền để mua những cầu thủ hàng đầu. Tôi thì muốn làm khác. Kể cả khi tôi có thể tiêu nhiều tiền, tôi cũng làm khác. Nếu tôi tiêu tiền, thì đó cũng là để xây dựng một tập thể, một đội bóng thực sự. Barcelona đã làm điều đó”.

Việc chứng kiến các đội bóng kình địch ở Premier League chi tiêu mạnh tay cũng không làm HLV Klopp lo lắng. Chiến lược gia người Đức cho biết ưu tiên của ông là tìm kiếm những cầu thủ tiềm năng, những người có thể bổ sung, cải thiện các điểm yếu cho đội hình.

“Nếu tất cả đều bơi trong một chiếc bể, chiếc bể sẽ trở nên quá nhỏ. Có rất nhiều cầu thủ bên ngoài chiếc bể đó, những người có tiềm năng trong sự nghiệp của họ. Chúng tôi cố gắng tìm những cầu thủ như vậy. Nếu bạn tìm hiểu cặn kẽ, bạn sẽ có thể có một thương vụ tuyệt vời với giá rẻ. Đó là mục tiêu làm việc của tôi”, HLV của Liverpool nói thêm.

K.Đ
Tổng hợp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/klopp-co-dien-moi-bo-100-trieu-bang-de-mua-mot-cau-thu-n20160729071700655.htm