Klopp: 'Chi 100 triệu bảng cho một cầu thủ là sai lầm'

Jurgen Klopp cho rằng sẽ không bao giờ chi 100 triệu bảng cho một cầu thủ như đại kình địch Manchester United đang làm.

Trong buổi phỏng vấn với Liverpool Echo, Jurgen Klopp nhấn mạnh rằng ông không cảm thấy sợ hãi khi Manchester United đưa về Paul Pogba. Thay vào đó, chiến lược gia người Đức cho rằng BLĐ MU đang phạm sai lầm khi lún quá sâu vào vụ chuyển nhượng cầu thủ Pháp.

Triết lý bóng đá của Klopp hoàn toàn khác biệt với những gì BLĐ Manchester United đang làm.

"Thử tưởng tượng xem bạn bỏ 100 triệu bảng để đưa về một cầu thủ, số tiền đó nhiều khả năng sẽ bốc hơi nếu cầu thủ đó dính chấn thương", Juergen Klopp khẳng định.

HLV người Đức cho rằng bóng đá là môn thể thao tập thể, việc đưa về những ngôi sao xuất chúng là điều nên làm nhưng quan trọng nhất vẫn là xây dựng tập thể đoàn kết. Theo Juergen Klopp, nhiều CLB đang vấp phải sai lầm mà BLĐ MU mắc phải, tung một số tiền khổng lồ để đưa về những ngôi sao nhưng lại thất bại trong việc gắn kết họ.

"Các đội bóng lớn đang sử dụng tiềm lực tài chính để đưa về những cầu thủ hàng đầu thế giới nhưng tôi và Liverpool sẽ chọn một con đường khác", Juergen Klopp chia sẻ.

Trong quá khứ, Borussia Dortmund của Juergen Klopp cũng không tỏ ra mặn mà với những cái tên quá nổi bật trên làng bóng đá thế giới. Chiến lược gia người Đức có truyền thống đưa về những cầu thủ tiềm năng rồi biến họ trở thành một siêu sao thực thụ như những gì đã xảy ra với Robert Lewandowski (Klopp đưa anh về sân Signal Iduna Park với giá chỉ 4,5 triệu euro). Bản hợp đồng lớn nhất mà Jurgen Klopp ký khi còn làm HLV của Borussia Dortmund là Marco Reus với số tiền khoảng 17 triệu euro.

"Nếu có cơ hội, tôi sẽ dành số tiền được ban lãnh đạo cấp để xây dựng một đội bóng, một tập thể đích thực giống như những gì Barcelona đã làm", Juergen Klopp trả lời Liverpool Echo.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Juergen Klopp cũng chia sẻ rằng ông sẽ không bị cuốn vào cuộc chiến chuyển nhượng với những đội bóng khác khi cùng theo đuổi một cầu thủ. Chiến lược gia người Đức cho rằng sự tranh chấp trên khá vô nghĩa khi còn rất nhiều cầu thủ tiềm năng khác đang chờ được khám phá.

Juergen Klopp nhấn mạnh rằng một tập thể đoàn kết sẽ mang đến những chức vô địch cho CLB.

"Việc lao vào đấu tranh vì một cầu thủ giống như bơi chung trong một cái bể vậy, nó rất chật chội. Thay vào đó, có rất nhiều cầu thủ tiềm năng khác đang chờ đợi được tỏa sáng và công việc của tôi là tìm ra họ. Tôi khá hứng thú với cầu thủ hay nhất mùa giải vừa rồi nhưng việc cần thiết là tìm ra ai sẽ là người nhận được danh hiệu ấy mùa giải tiếp theo", Juergen Klopp chia sẻ.

Con đường của vị chiến lược gia người Đức sẽ giúp CLB tiết kiệm được khoảng tiền rất lớn, trong khi vẫn bổ sung được những bản hợp đồng chất lượng vào đội hình.

Hè này, Jurgen Klopp đưa về nhiều cầu thủ triển vọng như Sadio Mane, Marko Grujic, Joel Matip hay Loris Karius. Điểm chung của những cái tên mới cập bến SVĐ Anfield là họ đều còn rất trẻ và đã thể hiện được mình ở những giải đấu lớn tại châu Âu.

Qua đó, Liverpool đã có một đội hình có chiều sâu và đủ sức cạnh tranh cho danh hiệu vô địch mùa giải sắp tới. Điều này đã được tân HLV của Chelsea, Antonio Conte khẳng định trước trận đấu giao hữu giữa 2 CLB tại Mỹ hôm qua.

Gia Tú

Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/klopp-chi-100-trieu-bang-cho-mot-cau-thu-la-sai-lam-post669548.html