Kịp thời cứu một bà lão nhảy cầu

Phát hiện một người phụ nữ đang chới với dưới dòng nước, 3 chiến sĩ công an đã kịp thời bơi ra cứu nạn nhân vào bờ.

Khoảng 9h sáng 23/11, một người phụ nữ khoảng 60 tuổi (ngụ phường Lê Mao, TP.Vinh, Nghệ An) khi đi đến cầu Bến thủy 1 (nối liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) thì bỏ lại dép, điện thoại rồi bất ngờ nhảy xuống sông tự vẫn.

Chứng kiến vụ việc, nhiều người đi đường hô hoán rồi vội vàng chạy lại ứng cứu nhưng không thành. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên chính quyền địa phương.

Nhiều người đứng xem vụ việc

Nhận được tin báo, trung tá Võ Mậu Sơn - Trạm trưởng trạm Công an Gia Lách (Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cùng 2 đồng nghiệp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Phát hiện nạn nhân đang chới với giữa dòng nước, trung tá Sơn đã vội vàng ra tín hiệu cho một số thuyền đang đánh bắt cá gần đó tới ứng cứu nhưng bất thành.

Ngày lập tức, trung tá Sơn đã bơi ra rồi yêu cầu thuyền đánh bắt cá phối hợp, chở các chiến sỹ công an ra cứu nạn nhân.

Sau khi đưa được nạn nhân lên bờ trong tình trạng bụng trương phình, các chiến sỹ công an lập tức hô hấp nhân tạo rồi gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thiên Ân

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/kip-thoi-cuu-mot-ba-lao-nhay-cau-20161123141510108.htm