Kiốt quanh sân bay Tân Sơn Nhất xả hàng trước giờ giải tỏa

Hàng chục kiốt kinh doanh sinh vật cảnh trên đường Trường Chinh (đoạn từ mũi tàu Cộng Hòa đến giao lộ Phạm Văn Bạch, Q.Tân Bình, TPHCM) đồng loạt treo bảng xả hàng để cuối tháng 8 sắp tới trả lại đất cho quốc phòng. Người dân tấp nập đổ về đây mua hàng giảm giá khiến giao thông qua khu vực này bị ùn ứ.

Người dân đổ về các ki ốt trên đường Trường Chinh để mua các mặt hàng giảm giá. Ảnh: M.Q

Đoạn đường Trường Chinh kéo dài khoảng 700m, lâu này là nơi kinh doanh của 50 ki ốt bán cây cảnh, lồng chim, đồ gỗ mỹ nghệ và 3 cây xăng dầu. Ảnh M.Q

Theo thông báo của Sư đoàn Không quân 370 (đơn vị cho thuê đất), ngày 31.8 tới sẽ nhận bàn giao mặt bằng, vì vậy các cửa hàng kinh doanh đang gấp rút tìm chỗ bán mới, và treo biển “tổng xả hàng” để hy vọng giải quyết phần nào lượng hàng hóa còn tồn đọng lại khá nhiều. Ảnh: M.Q

Chiều 23.8, rất nhiều người dân đổ về khu vực này mua các mặt hàng giảm giá như: Gốm sứ, cây cảnh, chim, cá cảnh… Ảnh: M.Q

Có người mang cả xe ôtô bán tải tới mua hàng giảm giá. Ảnh: M.Q

Một chủ cửa hàng gốm sứ tại đây cho biết, các mặt hàng đã giảm giá từ 30-40%. Ảnh: M.Q

Nhiều người đến đây mong mua được món hàng giá rẻ hơn các nơi khác. Ảnh: M.Q

“Mua hàng thời điểm này rẻ được hơn cả trăm ngàn đồng. Hôm nay tôi chạy đến mua một vài chậu cây cảnh, phân bón và tủ cá” – một người mua hàng chia sẻ. Ảnh: M.Q

Do lượng người đổ về mua quá lớn, hàng xả bán được bày bán khắp vỉa hè nên nhiều người dân dừng đậu xe trên đường đã gây cản trở giao thông. Ảnh: M.Q

Sắp đến ngày trả lại mặt bằng, tuy nhiên nhiều chủ hộ kinh doanh cho biết vẫn chưa tìm được mặt bằng mới. Ảnh: M.Q

Một cửa hàng đã đóng cửa nhiều ngày nay. Ảnh: M.Q

Một trong số 3 cây xăng xăng trên đường Trường Chinh thuộc diện giải tỏa đã thông báo dừng hoạt động. Ảnh: M.Q

Phần diện tích đất thu hồi của 50 kiốt và 3 cây xăng dự kiến sẽ làm công viên hoặc trồng cây xanh tạo không gian thoáng đãng cho trục đường Trường Chinh. Ảnh: M.Q

Trước đó, ngày 8.8, Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - đã yêu cầu Quân chủng Phòng không Không quân và Sư đoàn Không quân 370 thực hiện giải tỏa 50 kiốt và 3 cây xăng dọc đường Trường Chinh giáp sân bay giao đất lại cho quận Tân Bình quản lý. Ảnh: M.Q

Hạn chót là ngày 31.8, các hộ kinh doanh tại đây phải trả lại mặt bằng, tuy nhiên, theo quan sát của PV, số lượng hàng tại các kiốt này vẫn còn rất nhiều. Ảnh: M.Q

MINH QUÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/kiot-quanh-san-bay-tan-son-nhat-xa-hang-truoc-gio-giai-toa-550904.ldo