Kinh tế Trung Quốc sẽ "soán ngôi" của Mỹ vào năm 2028

Trong báo cáo hàng năm vừa công bố, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR), có trụ sở tại Vương quốc Anh, dự kiến Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo, thời điểm trên muộn hơn so với dự đoán của một số nhà phân tích, trong bối cảnh triển vọng của kinh tế Mỹ sáng sủa hơn và tiếp tục là nền kinh tế mạnh nhất của phương Tây, trong khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại.

Phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin kinh tế nước này có thể tăng trưởng 7,6% trong năm nay, cao hơn so với mục tiêu 7,5% do Bắc Kinh đề ra trước đó. Năm 2012, kinh tế Trung Quốc mở rộng 7,7%, mức thấp nhất trong 13 năm.

Báo cáo của CEBR, đề cập tới 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhận định rằng Ấn Độ sẽ vượt qua Nhật Bản vào năm 2028 để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

Cơ quan này đánh giá việc Nhật Bản theo đuổi chính sách đồng nội tệ yếu trong tương lai sẽ giúp Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ vượt qua GDP của Xứ hoa anh đào sớm hơn dự kiến.

Năm 2011, Brazil đã vượt qua Vương quốc Anh để trở thành nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới nhưng sau đó bị tụt thứ bậc.

CEBR dự đoán quốc gia châu Mỹ này sẽ tiếp tục vượt qua Anh quốc và Đức trở thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới vào năm 2023./.

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/kinh-te-trung-quoc-se-soan-ngoi-cua-my-vao-nam-2028/237182.vnp