Kinh tế Trung Quốc phục hồi trong quý cuối 2012

Số liệu mới nhất do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cung cấp cho thấy tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã phục hồi trở lại, đạt 7,9% trong quý cuối năm 2012, sau 7 quý tăng trưởng chậm lại liên tiếp.

Khách tham quan nếm các loại hạt tại Hội chợ Sản phẩm Nông nghiệp Quốc tế Trùng Khánh lần thứ 12. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng cũng chỉ đạt 7,8% trong năm 2012, chậm nhất trong 13 năm qua, thấp đáng kể so với 9,3% của năm 2011 và 10,4% của năm 2010.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong năm 2012 tăng lên 51,9 nghìn tỷ NDT (8,28 nghìn tỷ USD).
Haibin Zhu, nhà kinh tế Trung Quốc thuộc JP Morgan Chase tại Hong Kong, cho rằng đà phục hồi tăng trưởng trong quý 4 năm 2012 vẫn còn khiêm tốn, khi nhu cầu bên ngoài vẫn không ổn định và lĩnh vực xuất khẩu của Trung Quốc có thể đối mặt với nhiều khó khăn trong 6 tháng đầu năm 2013, khi xu hướng tăng trong xuất khẩu trong tháng 12 năm ngoái không kéo dài.
Tháng 12/2012, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2011.
Yao Wei, nhà kinh tế thuộc Ngân hàng Societe Generale chi nhánh Hong Kong, dự kiến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý đầu năm 2013 đạt 8,2%, song cũng cảnh báo các nhà đầu tư thận trọng trước khả năng Trung Quốc điều chỉnh chính sách nếu giá bất động sản tăng mạnh.
Giá nhà mới tại 70 thành phố lớn của Trung Quốc trong tháng 11/2012 tăng 0,3% so với tháng 10/2012. Một vài nhà cố vấn hàng đầu cho Chính phủ Trung Quốc dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2013 có thể đạt 8%, mặc dù chính phủ nước này chỉ đặt mục tiêu ở mức 7,5%.

Minh Hằng (TTXVN)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/kinh-te-trung-quoc-phuc-hoi-trong-quy-cuoi-2012/20131/179291.vnplus