Kinh tế Triều Tiên tăng trưởng mạnh nhất từ 17 năm qua

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc hôm 21/07/2017 khẳng định, nền kinh tế Triều Tiên trong năm 2016 đã tăng trưởng mạnh mẽ nhất kể từ 17 năm qua, chủ yếu do xuất khẩu gia tăng, theo RFI.

Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK), tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Triều Tiên đã tăng 3,9% trong năm ngoái, cao nhất kể từ năm 1999 đến nay.

Bình Nhưỡng không bao giờ công bố các số liệu thống kê chính thức về kinh tế, và ước lượng của BOK dựa trên các dữ liệu tổng hợp của các tổ chức công và tư Hàn Quốc.

Theo đó, khoáng sản vốn chiếm 12,6% GDP của Triều Tiên, đã tăng 8,4% trong năm 2016 ; công nghiệp nặng và hóa chất tăng 6,7%. Tổng lượng hàng xuất khẩu tăng 4,6%, chủ yếu nhờ vào khoáng sản.

Bị Liên Hiệp Quốc ra nhiều nghị quyết trừng phạt vì chương trình nguyên tử và đạn đạo, Bình Nhưỡng lệ thuộc nhiều vào Bắc Kinh, chủ yếu xuất khẩu khoáng sản sang Trung Quốc. và nhập khẩu nhiên liệu từ nước láng giềng khổng lồ.

Hồi tháng Hai, Trung Quốc đã ngưng nhập khẩu than đá của Triều Tiên, nhưng tiếp tục mua các loại nguyên liệu như quặng sắt.

GDP của Triều Tiên gia tăng còn nhờ vào khu vực tư nhân ngày càng được thả lỏng, và sự xuất hiện của các doanh nghiệp nhỏ chuyên buôn bán thực phẩm, hàng tiêu dùng từ Trung Quốc.

Sự "tự do hóa" tương đối này nhằm ngăn ngừa thảm họa nạn đói từng xảy ra vào cuối thập niên 90.

Hoàng Anh

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/kinh-te-trieu-tien-tang-truong-manh-nhat-tu-17-nam-qua-2992652.html