Kinh tế Thủ đô 9 tháng đầu năm Tiếp tục chuyển biến, phục hồi tăng trưởng

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2010 của UBND TP Hà Nội với Đoàn ĐBQH TP Hà Nội trước kỳ họp thứ 8 QH khóa XII, năm 2010 Hà Nội sẽ thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Hà Nội có 16/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết của HĐND TP.

Một chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tỷ lệ lao động qua đào tạo. Nguyên nhân là do công tác thống kê thực trạng những năm trước không chuẩn xác và kế hoạch đề ra không sát thực tế. Báo cáo cho thấy, kinh tế Thủ đô tiếp tục chuyển biến tích cực và khá toàn diện, dần phục hồi đà tăng trưởng. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt 10,6% so với cùng kỳ năm 2009, cao hơn mức tăng trưởng của 6 tháng đầu năm là 10,1% và gấp 1,86 lần mức tăng tương ứng của năm 2009 là 5,7%. An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và đảm bảo. Đã hỗ trợ thoát nghèo cho 13.500 hộ (đạt 60% kế hoạch). Hoàn thành hơn 3 ngàn căn nhà hỗ trợ người nghèo về nhà ở; giải quyết việc làm cho 110.390 lao động, đạt 82% kế hoạch; năm học 2010-2011 duy trì tỷ lệ trẻ đến tuổi đi học được đến trường là 99,9%... “Đây là tiền đề thuận lợi để TP Hà Nội hoàn thành và vượt kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2010 và bước vào thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tin tưởng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vấn đề ô nhiễm môi trường khu dân cư, làng nghề, khu công nghiệp, sông, hô... vẫn đang là vấn đề gây bức xúc. Theo đó, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải ở các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề hầu như còn thiếu. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đang trong tình trạng quá tải. Công tác quản lý nhà, quản lý các khu đô thị sau đầu tư, khu tái định cư phục vụ di dân giải phóng mặt bằng... còn nhiều bất cập. Việc xây dựng công trình hạ tầng xã hội (trường học, cơ sở y tế, chợ...) chậm. Tình hình công dân khiếu nại, tố cáo tăng so với cùng kỳ... Nguyên nhân tồn tại, hạn chế trên được UBND TP Hà Nội chỉ ra, đó là còn thiếu sự phối kết hợp các cấp các ngành và thành phố trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Kỷ cương hành chính, kỷ luật trong quản lý, xử lý trách nhiệm về vi phạm ở một số đơn vị chưa nghiêm. Chất lượng cán bộ chính quyền cơ sở ở một số nơi còn chưa đáp ứng yêu cầu, còn tình trạng cán bộ ngại va chạm, thậm chí là thờ ơ... Ngọc Ước

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=18646&menu=1364&style=1