Kinh tế Pháp tăng trưởng 0,2% trong quý III/2016

Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp (INSEE) cho biết kinh tế Pháp đạt tốc độ tăng trưởng 0,2% trong quý III/2016, đúng như những dự đoán trước đó sau khi đã sụt giảm 0,1% trong quý II.

Kinh tế Pháp tăng trưởng 0,2% trong quý III/2016. Ảnh: EPA

Theo INSEE, mức tăng trưởng nhẹ này có được là nhờ xuất khẩu và đầu tư bất động sản tăng, trong khi chi tiêu tiêu dùng vẫn ổn định.

Cụ thể, tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ đã tăng 0,4% trong quý III, sau khi đã sụt giảm 0,2% vào quý II.

Đầu tư bất động sản tăng 0,8% và xuất khẩu tăng 0,6% so với quý II, trong khi đó đầu tư doanh nghiệp lại giảm 0,3%.

Dự báo kinh tế Pháp sẽ tăng tốc trong quý IV và đạt được mức tăng trưởng 0,4%.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Michel Sapin cho rằng rất khó có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 1,5% của cả năm 2016 như chính phủ đề ra từ đầu năm, trong khi đó INSEE hạ mức dự báo tăng trưởng năm xuống còn 1,3%./.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/kinh-te-phap-tang-truong-0-2-trong-quy-iii-2016/27412.html