Kinh tế Nhật Bản mất hơn 4 tỉ USD mỗi năm vì nạn tự sát

Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK vừa tính toán thiệt hại kinh tế của đất nước vì nạn tự sát. Con số được đưa ra là trên 4 tỉ USD mỗi năm.

Ảnh: Reuters

Theo Russia Today, kết quả trên được tính dựa trên số nạn nhân tự tử là 23.000 người trong năm 2015, trong độ tuổi từ 15 đến 69, và giả sử trường hợp họ sống và làm việc đến độ tuổi 70.

Cụ thể, số liệu từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho thấy nước này có hơn 30.000 vụ tự sát mỗi năm kể từ năm 1998. Thống kê cho thấy phần lớn nạn nhân là nam giới và những người này chịu vấn đề về sức khỏe, tài chính hoặc gia đình.

Năm 2016, số người tự tử ở Nhật Bản lần đầu tiên trong 22 năm giảm xuống dưới 22.000 người. Trong số này có hơn 15.000 đàn ông và 6.800 phụ nữ. Sự suy giảm trên có được là nhờ luật sửa đổi về các biện pháp đối phó với vấn nạn này, vốn có hiệu lực từ tháng 4 năm ngoái. Năm 2005, Nhật Bản đã thành lập các cơ quan phòng chống nạn tự sát.

Quốc gia Đông Á là một trong những nước có tuổi thọ cao nhất thế giới với mức trung bình 83,3 tuổi. Dù vậy, họ cũng có tỷ lệ tự tử cao nhất hành tinh. Một nghiên cứu từ Đại học Wharton cho hay những lý do chính khiến người ta tìm đến cái chết gồm: điều kiện kinh tế bất lợi, thất nghiệp, xáo trộn gia đình, lạm dụng chất gây nghiện, từ chối chăm sóc sức khỏe tâm thần hoặc không được chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Tỷ lệ tự sát tăng nhanh ở độ tuổi từ 15 đến 20 và vẫn tăng đều trong độ tuổi sau đó. Báo cáo cho biết: “Chuyện tự sát ở tuổi trẻ gây ra tác động lớn lên nền kinh tế. Các gia đình và chính phủ dành nhiều tiền để giáo dục trẻ em, thanh thiếu niên song không nhận được thành quả từ khoản đầu tư đó vì những người trẻ chọn con đường tự sát”.

Nhật Bản cũng được xem là một trong những nơi mà người dân làm việc quá sức nhất thế giới. Căng thẳng công việc là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến người Nhật chọn cách tự sát. Trong tiếng Nhật còn có từ “karoshi” để chỉ cái chết vì làm việc quá sức. Thuật ngữ trên xuất hiện từ thập niên 1970 và hiện vẫn là chủ đề nóng trong nhiều bài báo.

Tháng 10.2016, Tokyo công bố nghiên cứu đầu tiên về “karoshi”, cho thấy nhân viên tại 12% tổng số doanh nghiệp làm ngoài giờ hơn 100 tiếng mỗi tháng.

Thu Thảo

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/kinh-te-nhat-ban-mat-hon-4-ti-usd-moi-nam-vi-nan-tu-sat-818876.html