Kinh tế là lĩnh vực ưu tiên số 1 trong chính sách của Tân Tổng thống Colombia

– Bàn về các chính sách nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế cũng như tạo thêm nhiều việc làm cho người dân là nội dung chính của buổi làm việc của ông Juan Manuel Santos, người vừa đắc cử Tổng thống Colombia với Tổng thống sắp mãn nhiệm Alvarez Uribe nhằm chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền lực vào tháng 8 tới.

Kinh tế là lĩnh vực ưu tiên số 1 trong chính sách của Tân Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos (Ảnh tư liệu) Bên cạnh những vấn đề được ra thảo luận chủ yếu tập trung vào các vấn đề phát triển kinh tế thì việc trước đó Tổng thống Colombia mới đắc cử Juan Manuel Santos công bố bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Juan Carlos Echeverry, một cựu đồng nghiệp của ông trước đây. Điều đó cho thấy sự ưu tiên của Santos trong các vấn đề kinh tế so với các chính sách về an ninh mà vị Tổng thống sắp mãn nhiệm Uribe đặt lên hàng đầu trong suốt 8 năm cầm quyền của ông. Ngay khi được bổ nhiệm, tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Echeverry cam kết sẽ tạo thêm 2,5 triệu việc làm mới và chính thức hóa thêm nửa triệu việc làm khác, mặt khác ông cũng tuyên bố việc không có ý định bán các công ty quan trọng của nhà nước như Ecopetrol và Isagen. Tại cuộc họp báo tổ chức sau khi kết thúc buổi làm việc với Tổng thống Uribe, tân Tổng thống Juan Manuel Santos cũng đã nêu ra chính sách của ông về vai trò của nhà nước trong các vấn đề kinh tế, ông nói chính phủ trong nhiệm kỳ tới sẽ không tính đến chuyện bán các cố phần, hay cổ phần hóa các công ty của nhà nước để bù đắp các khoản thâm hụt ngân sách. Ông cho biết, chính phủ trong nhiệm kỳ tới sẽ dựa vào 5 trụ cột chính để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm việc làm đó sẽ là nông nghiệp, xây dựng nhà ở cho nhu cầu xã hội, phát triển hạ tầng cơ sở, khai thác mỏ, dầu khí, và phát triển công nghệ. Theo ông Juan Manuel Santos để tạo ra nhiều việc làm cho người dân, chính phủ cần phải đưa ra và áp dụng một loạt các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất và đảm bảo tăng trưởng kinh tế cao và ổn định. Về chính sách đối ngoại, ông cho biết sẽ tìm mọi biện pháp để cải thiện hơn nữa quan hệ láng giềng với Ecuador và tái lập lại quan hệ với Venezuela vì lợi ích của nhân dân 2 nước. Ông đánh giá cao điện chúc mừng của Chính phủ Venezuela nhân dịp ông đắc cử Tổng thống. Trong quan hệ với Mỹ, Ông nói, Chính phủ Colombia trong nhiệm kỳ của ông sẽ tiếp tục duy trì sự hợp tác trong cuộc chiến chống ma túy vì đối với Colombia, cuộc chiến này không chỉ đơn thuần là một vấn đề sức khỏe cộng đồng mà còn mang tính an ninh quốc gia./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=410101&co_id=30127