Kinh tế châu Á tổn hại vì tranh cãi Nhật - Trung

(CATP) Đại diện của hai lợi ích kinh doanh hùng mạnh ở Thái Lan là Nhật và Mỹ vừa chia sẻ quan điểm rằng, tranh cãi lãnh thổ giữa Nhật và Trung Quốc sẽ ảnh hưởng xấu đến kinh tế châu Á.

Họ hy vọng hai quốc gia này sẽ nhanh chóng tìm ra thỏa hiệp chấm dứt xung đột để tiếp tục tăng trưởng giữa lúc có nhiều lo ngại về cuộc khủng hoảng tài chính ở khu vực đồng euro.

Tuy nhiên, ông Setsuo Iuchi (ảnh), Chủ tịch Tổ chức thương mại bên ngoài Nhật Bản và Joe Mannix, Chủ tịch Phòng thương mại Mỹ tại Thái Lan, cho rằng căng thẳng Trung - Nhật hiện nay có thể sẽ ảnh hưởng tích cực lên Thái Lan và Đông Nam Á khi các công ty Nhật đang có xu hướng chuyển dần từ Trung Quốc về các nước ASEAN. Thái Lan sẽ tiếp tục được coi là trung tâm chính cho đầu tư của Nhật.

Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn được đánh giá là cơ sở sản xuất quan trọng cho các hãng Nhật Bản vì thị trường nội địa khổng lồ của nước này.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1120&id=479663&mod=detnews&p=