Kinh tế 24h: Quốc Cường Gia Lai làm ăn bết bát, thanh lý 264 xe ô tô công thu về 390 triệu đồng có chính xác?

Bác thông tin “thanh lý 264 xe ô tô công thu về 390 triệu đồng”; Ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam “Bốn năm qua chưa có doanh nghiệp nào được vay vốn sản xuất vàng ”; Tân Thống đốc Ngân hàng tuyên bố kế hoạch hành động; Dự án “đất vàng” triển lãm Giảng Võ được điều chỉnh quy hoạch như thế nào? Liệu Quốc Cường Gia Lai có “nói được, làm được” khi đang kinh doanh bết bát?; Đà Nẵng sắp có khu tổ hợp vui chơi, giải trí quy mô “Khủng”....Sẽ là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

Kinh tế 24h: Quốc Cường Gia Lai làm ăn bết bát, thanh lý 264 xe ô tô công thu về 390 triệu đồng có chính xác?

Bác thông tin “thanh lý 264 xe ô tô công thu về 390 triệu đồng”

Xem tại đây

Thời gian gần đây một số cơ quan báo chí đã đưa tin“Bán thanh lý 264 xe ô tô, thu về 390 triệu đồng”. Trước thông tin này, chiều 30.6, đại diện Bộ Tài chính khẳng định, thông tin trên không chính xác.

Đại diện Bộ Tài chính khẳng định, việc bán thanh lý xe ô tô được thực hiện theo hình thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật về bán đấu giá. Như vậy, giá bán thanh lý xe ô tô là giá thị trường tại thời điểm bán. Số tiền thu được từ bán thanh lý xe ô tô của các cơ quan nhà nước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Bộ Tài chính cho rằng, thông tin “thanh lý 264 xe ô tô phục vụ công tác với tổng nguyên giá 79,68 tỉ đồng; giá trị còn lại 0,39 tỉ đồng” thì giá trị 0,39 tỉ đồng phải được hiểu là giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của 264 xe ô tô tại thời điểm có quyết định thanh lý, không phải là số tiền thu được từ bán thanh lý 264 xe ô tô này. Bởi vậy, đại diện Bộ Tài chính khẳng định: “Thanh lý 264 xe ô tô công thu về 390 triệu đồng” là thông tin không chính xác.

Ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam “Bốn năm qua chưa có doanh nghiệp nào được vay vốn sản xuất vàng ”

Xem tại đây

Ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam vừa gửi công văn đến Thủ tướng Chính phủ đề xuất bãi bỏ hàng loạt giấy phép con trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vàng, trong đó có điều kiện vay vốn, cấp phép hoạt động kinh doanh vàng, huy động vàng. Việc làm này, theo ông Nguyễn Thành Long là để tránh tình trạng tạo ra cơ chế xin cho, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

“Bốn năm qua chưa có doanh nghiệp nào được vay vốn để sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. NHNN cũng chưa có hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc, điều kiện và thủ tục trình Thống đốc NHNN xin vay vốn để sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. Mặc dù, theo Thông tư số 33/2011/TT-NHNN, các doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ chỉ được vay vốn tín dụng khi có sự chấp thuận của Thống đốc NHNN”, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam nói.

Tân Thống đốc Ngân hàng tuyên bố kế hoạch hành động

Xem tại đây

Hơn 2 tháng kể từ ngày nhậm chức, tân Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng công bố Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng. Giới tài chính ngân hàng, các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến quyết định này bởi đây được coi là “kim chỉ nam” về đường hướng phát triển trong thời gian tới. Mục tiêu đến năm 2017 tiếp tục duy trì chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam trong nhóm 30 nước đứng đầu theo đánh giá của World Bank; duy trì tỉ lệ nợ xấu ở mức dưới 3% tổng dư nợ theo chuẩn mực phân loại nợ của Việt Nam.

Cụ thể, thống đốc yêu cầu các TCTD nghiên cứu, xây dựng các chương trình cho vay với lãi suất hợp lý kết hợp với đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC).

Trong thời gian tới, Thống đốc đặt mục tiêu tiếp tục điều hành tỉ giá chủ động, linh hoạt theo tín hiệu thị trường, phù hợp với cung cầu ngoại tệ và diễn biến kinh tế vĩ mô nhằm nâng cao vị thế của đồng Việt Nam; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường vàng.

Dự án “đất vàng” triển lãm Giảng Võ được điều chỉnh quy hoạch như thế nào?

Xem tại đây

UBND TP.Hà Nội vừa phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Tổ hợp trung tâm dịch vụ, thương mại và nhà ở, tỷ lệ 1/500, tại số 148 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình.

Theo đó, diện tích đất nghiên cứu tổ hợp trung tâm này khoảng 68.380m2, trong đó: đất mở đường theo quy hoạch khoảng 9.604m2; đất lập quy hoạch chi tiết khoảng 58.776m2; dân số khu vực lập quy hoạch chi tiết khoảng 7.345 người.

Khu đất có phía Bắc giáp khách sạn Lake Side và đường hiện trạng. Phía Đông và Đông Bắc giáp Khu tập thể Giảng Võ và khách sạn Đông Đô. Phía Đông Nam giáp phố Giảng Võ và phía Tây giáp phố Ngọc Khách.

Liệu Quốc Cường Gia Lai có “nói được, làm được” khi đang kinh doanh bết bát?

Xem tại đây

Tại đại hội cổ đông (ĐHCĐ) 2016 vừa diễn ra, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đã trình cổ đông kế hoạch mục tiêu doanh thu năm 2016 đạt 1.500 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỉ đồng, lần lượt tăng 288 - 366% so với cùng kỳ. Liệu Công ty Quốc Cường Gia Lai có “nói được, làm được” hay không khi mà công ty đang ngập chìm trong vũng lầy kinh doanh lận đận, doanh thu và lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng?

Trước làn sóng chỉ trích này, bà Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp đứng ra nhận lỗi về mình: “Tôi cảm thấy có lỗi vì không làm được những gì đã hứa với cổ đông nhiều năm qua. Năm 2016, tôi sẽ chỉ đặt kế hoạch mà tôi chắc chắn có thể làm được là 100 tỉ đồng, tăng trên 300% so với năm 2015 và tôi chịu trách nhiệm với cam kết này”.

Đà Nẵng sắp có khu tổ hợp vui chơi, giải trí quy mô “Khủng”

Xem tại đây

Trong bối cảnh cả nước đang “khát” những địa điểm giải trí đa chức năng, đa dịch vụ trong khi các quốc gia lân cận đã gần chạm đến đỉnh của sự phát triển thì sự ra đời của của khu tổ hợp du lịch & giải trí Cocobay hứa hẹn tạo ra luồng sinh khí mới đầy triển vọng cho ngành du lịch cả nước. Cocobay được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, được hình thành tại quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng và được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn chủ lực cho ngành du lịch trong thời gian đến.

Khách di lịch sẽ không phải đến Bali tắm nắng trong buổi chiều vàng với biển xanh và cát trắng, không cần đến Pattaya hòa mình vào không khí lễ hội tưng bừng thâu đêm suốt sáng, cũng không cần đặt chân đến Paris để thỏa sức mua sắm thời trang, nước hoa, nữ trang và thả mình trên chiếc giường hoàng gia lộng lẫy, vì tất cả đã hòa quyện cho chuyến du lịch “đỉnh” nhất ở Cocobay.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/kinh-te/kinh-te-24h-quoc-cuong-gia-lai-lam-an-bet-bat-thanh-ly-264-xe-o-to-cong-thu-ve-390-trieu-dong-co-chinh-xac-568380.bld