Kình ngư Schooling xin lỗi vì 'xúc phạm' người Malaysia

Kình ngư nổi tiếng của Singapore Joseph Schooling đã gửi lời xin lỗi đến người Malaysia về một nhận xét trước chiến dịch 'hái vàng' ở SEA Games 29.

Kình ngư nổi tiếng Joseph Schooling (phải) gửi lời xin lỗi đến nước chủ nhà Malaysia sau khi đáp xuống sân bay Kuala Lumpur

Theo tờ New Straits Times, sau khi tranh tài ở giải vô địch bơi lội thế giới 2017 tại Hungary vào tháng trước, Schooling đã khiến người Malaysia tức giận khi tuyên bố rằng “sẽ dạy cho Malaysia một vài bài học” trong dịp SEA Games năm nay. Nhận xét của kình ngư 22 tuổi thu hút sự quan tâm cực lớn của dư luận Malaysia khi được cho là có hàm ý chê bai và xúc phạm đến nước chủ nhà ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á năm nay. Vì vậy, ngay sau khi đáp xuống sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 18.8 để tranh tài ở SEA Games 29, nhà vô địch Olympic thổ lộ rằng anh không có ý định làm tổn thương hay làm người Malaysia tức giận trong lời bình luận ở Hungary.

“Tôi xin lỗi nếu nhận xét của tôi làm tức giận hoặc xúc phạm đến người khác. Nó không phải là ý định của tôi muốn nói. Tôi ở đây để kết nối sự đoàn kết trong bơi lội của Singapore vì tôi là đội trưởng nên không muốn gây ảnh hưởng bởi những ý kiến tiêu cực”, Schooling thổ lộ sau khi được người mẹ May Schooling (từng là một cư dân của Malaysia) đón ở sân bay.

Joseph Schooling được đánh giá sẽ ẵm trọn tất cả HCV ở 6 nội dung bơi cá nhân nam tại SEA Games 29

Tại SEA Games lần này, Schooling được đánh giá sẽ tất cả các bộ huy chương vàng ở 6 nội dung cá nhân nam đăng ký tranh tài. Ngôi sao đường đua xanh của Singapore sẽ mở màn SEA Games 29 ở nội dung 50 m bơi bướm nam vào đầu tuần tới.

Tại SEA Games cách đây 2 năm trên sân nhà, kình ngư 22 tuổi trên đã giành được tổng cộng 9 HCV. Ở Olympic 2016, Schooling đánh bại huyền thoại người Mỹ Michael Phelps ở nội dung 100 m bơi bướm nam để trở thành nhà vô địch.

Đánh giá về khả năng của các đối thủ, Schooling cho biết: “Có rất nhiều kình ngư xuất sắc của Việt Nam, Malaysia và Indonesia tranh tài lần này nên tôi phải làm tốt nhất. Hy vọng rằng tôi sẽ bơi tốt và làm hết sức mình cho thể thao Singapore”.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/sea-games-2017/kinh-ngu-schooling-xin-loi-vi-xuc-pham-nguoi-malaysia-77225.html