Kinh ngạc những khu chợ hiếm có khó tìm nhất thế giới

Chợ phù thủy, chợ trinh nữ, chợ bán bùa yêu... là những khu chợ kỳ lạ khiến du khách không khỏi rùng mình.

Hoàng Minh (TH)

Mỗi độ xuân về, khu "chợ cô dâu" ở thị trấn nhỏ Stara Zagora, miền trung Bulgari lại tấp nập kẻ bán người mua. Món hàng người đi chợ rao bán ở khu chợ kỳ lạ này là những cô gái trong độ tuổi 15 - 18.

Họ mặc những bộ trang phục đẹp nhất, gợi cảm nhất và nhún nhảy theo các điệu nhạc để thu hút các chàng trai. Phần lớn các gái xuất thân từ gia cảnh nghèo khó.

Cha mẹ các cô gái mang con mình đến đây với mong muốn tìm được một chàng trai giàu có.

Khu bán thịt Minahasa, thuộc chợ Tomohon, Indonesia khét tiếng với những món hàng rùng rợn. Những đầu trăn, rắn bày khắp nơi khiến du khách không khỏi rùng mình.

Những con dơi bị chặt cánh...

...và những con chó nằm ngoác miệng đầy răng nhọn.

Còn đây là khu chợ phù thủy lớn nhất thế giới Merche des Feticheurs, ở thành phố Lome, Togo.

Họ bán đủ các loại xương động vật phơi khô như xương voi, đầu cá sấu, bàn chân khỉ đột, đầu hươu, linh dương...

Thậm chí cả những hình nhân bằng gỗ được yểm bùa, có thể điều khiển người khác.

Khu chợ La Paz ở Bolivia công khai bày bán những thứ kinh dị như sọ đầu lâu, bào thai lạc đà không bướu (còn gọi là Llama), các loại bùa cầu an...

Người dân địa phương tin rằng đặt Llama dưới nền nhà sẽ mang lại may mắn cho gia đình.

Ngoài ra, còn có rất nhiều bức tượng hình thù kỳ quái được bày bán khắp nơi.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kinh-ngac-nhung-khu-cho-hiem-co-kho-tim-nhat-the-gioi-732758.html