Kinh hoàng trào lưu 'tự sát tìm khoái cảm' của thiếu nữ Nhật

Những thiếu nữ này cảm thấy áp lực, lạc lõng giữa cuộc đời và cách duy nhất để họ vượt qua mọi chuyện là tự sát.

Bên cạnh cuộc sống văn minh, hiện đại cùng nền kinh tế phát triển nhất nhì thế giới, Nhật Bản cũng có nhiều "mặt trái" khiến người ta phải giật mình. Trong đó, phổ biến nhất là hiện tượng "tự sát".

Hàng năm, Nhật bản có hơn 20.000 người tự kết liễu mạng sống, nguyên nhân do trầm cảm cô đơn, áp lực kinh tế, cuộc sống... Đặc biệt, có những nhóm nữ sinh "tự tử" chỉ vì muốn tìm khoái cảm.

Không ít nữ sinh Nhật Bản tự sát chỉ vì muốn tìm khoái cảm.

Tự giết mình sẽ khiến cả thể xác và tinh thần tổn thương, là một trong những cách chết cực đoan nhất của con người. Chắc chắn bất cứ ai trong chúng ta đều từng thoáng qua suy nghĩ "muốn chết" trong đầu, nhưng phần lớn chỉ coi nó là một ý niệm mà không thực hiện.

Tuy nhiên, với những cô gái này, họ sẵn sàng biến ý niệm thành sự thật. Họ tìm thấy cảm giác phấn khích khi tự ngược đãi bản thân. Đây là cách giới trẻ Nhật Bản thường dùng để giải tỏa áp lực cuộc sống. Sự đau đớn sẽ giúp họ quên đi mọi chuyện phiền muộn.

Nhiều cô gái được tìm thấy khi đã tắt thở.

Sự cô đơn là một trong những nguyên nhân khiến các cô gái tự kết liễu mạng sống.

Những miếng khăn giấy đẫm máu được tìm thấy trong phòng của một thiếu nữ.

Theo các chuyên gia tâm lý, khi cơ thể bị thương, não sẽ sản sinh ra endorphin, khiến con người trở nên hưng phấn. Giới trẻ Nhật Bản hiện tại thậm chí còn tổ chức những buổi tự sát tập thể, những câu lạc bộ tự sát để tìm kiếm bạn đồng hành.

"Nhiều cô gái trẻ thích sống khép kín, ngại giao lưu với thế giới bên ngoài. Họ sẽ lên mạng tìm kiếm người có cuộc sống tương tự và rủ nhau cùng biến mất khỏi thế gian", một chuyên gia cho biết.

Đôi tay nhiều vết dao cứa của một cô gái trẻ.

Dường như tự sát là cách duy nhất để họ giải thoát.

Thiếu nữ trẻ tìm đến thuốc ngủ để giải tỏa.

Hiện chính phủ Nhật Bản đang tìm mọi biện pháp giảm tình trạng tự sát, đặc biệt là ở giới trẻ. Họ chiếu những đoạn video, những khẩu hiệu tuyên truyền để giới trẻ cảm nhận được sự tươi đẹp của cuộc sống, giảm tiêu cực.

Những cô gái này hẹn hò tự sát tập thể.

Họ cảm thấy lạc lõng giữa cuộc đời.

Bạch Ngân - Theo KKNews

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, hình ảnh, clip đồng hành cùng Chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ:

Tòa soạn Emdep.vn

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Đại Phát - Ngõ 82 Duy Tân - Hà Nội

Điện thoại: 0437959783

Email: toasoan@emdep.vn, banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/the-gioi/kinh-hoang-trao-luu-tu-sat-tim-khoai-cam-cua-thieu-nu-nhat-2016093017495864.htm