Phường Xuân La, Tây Hồ: Xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng theo kiểu 'đánh trống bỏ dùi'

Điểm trông giữ xe trái phép, các công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng mọc lên dọc bên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, thế nhưng mỗi khi có phản ánh, UBND phường Xuân La chỉ ra quân xử lý theo kiểu 'đánh trống bỏ dùi'.

Sau khi tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, rộng 60m, dài hơn 2km được thông xe thì dải đất còn lại sau giải phóng mặt bằng dọc hai bên đường thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội lại xuất hiện các bãi trông giữ xe trái phép, lều lán, hàng quán kinh doanh cây cảnh, sành sứ vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng; lòng đường vỉa hè thì nhếch nhác các loại rác thải… gây mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông.

Nhiều lần phản ánh, ngày 9/9/2019 UBND phường Xuân La có Văn bản số 114/TB-UBND với nội dung: “Yêu cầu các chủ đầu tư vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng phải tự tháo dỡ công trình vi phạm tại khu vực đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài thuộc tổ 20B, cụm 6, phường Xuân La. Thời hạn tự tháo dỡ trước ngày 15/9/2019. Quá thời hạn trên, nếu chủ đầu tư không chấp hành, UBND phường Xuân La sẽ tiến hành tháo dỡ xử lý công trình vi phạm. Thời gian xử lý tháo dỡ vào ngày 16/9/2019”.

Mặc dù thông báo là thế nhưng đến thời hạn ngày 16/9/2019, UBND phường Xuân La vẫn tiếp tục để cho những công trình vi phạm trên tồn tại và có chiều hướng gia tăng về mức độ sai phạm như hiện nay.

Báo chí phản ánh, cho đến ngày 9/1/2020, UBND phường Xuân La tổ chức ra quân kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng đô thị dọc đường Nguyễn Văn Huyên.

Ông Lê Tiến, Phó chủ tịch UBND phường Xuân La cho biết: Nắm bắt được vấn đề này, UBND phường Xuân La đã tổ chức ra quân xử lý vi phạm theo kế hoạch. Trước hết là tổ chức tuyên truyền vận động người dân không vi phạm, cùng với đó là báo cáo với UBND quận đẩy nhanh thực hiện quy hoạch, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Dự kiến khu vực này sẽ là mương thoát nước của thành phố và cây xanh cách ly. Thứ hai là xác lập hồ sơ phối hợp với điện lực cắt điện những hộ kinh doanh trái phép ở đây. Tiếp đó là ra quân xử lý, mục tiêu là dỡ bỏ các lều lán, khung, biển hiệu, chỉnh trang đô thị và nhắc nhở người dân không lần chiếm vỉa hè rồi lập hồ sơ và di chuyển các contener.

Với những bãi xe trái phép, ông Tiến cho biết hiện nay phường cũng rất lúng túng bởi khi lực lượng ra quân xử lý thì không ai nhận là chủ bãi. Còn hàng loạt xe ô tô đỗ bên trong bãi do chủ phương tiện khóa để đó nên khó xử lý. Nếu phường thu thập được các tài liệu về hợp đồng trông giữ xe, có thu tiền thì sẽ xử phạt theo quy định ?!.

Mặc dù tổ chức lực lượng ra quân lần thứ 4, mục tiêu là dỡ bỏ các lều lán, khung, biển hiệu, chỉnh trang đô thị và nhắc nhở người dân không lần chiếm vỉa hè, thế nhưng, ngày 10/1 chúng tôi quay lại đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được vẫn là các công trình vi phạm ngang nhiên tồn tại, biển hiệu tháo dỡ rồi lại được treo lên. Đáng nói, lòng đường vỉa hè hiện nay vẫn nhếch nhác, rác thải các loại vẫn tồn tại gây mất mỹ quan đô thị.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được:

Bãi trông giữ xe trái phép vẫn tồn tại sau khi UBND phường Xuân La ra quân xử lý vi phạm.

Bãi trông giữ xe trái phép vẫn tồn tại sau khi UBND phường Xuân La ra quân xử lý vi phạm.

Lều lán rửa xe vô tư mọc lên trên đất sau khi giải phóng mặt bằng.

Hàng quán kinh doanh cây cảnh, sành sứ dọc bên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài.

Ngày 9/1, sau khi UBND phường Xuân La ra quân xử lý vi phạm, chỉnh trang đô thị thì rác thải vẫn nhếch nhác ô nhiễm dưới lòng đường.

Đất cát tập kết ngay dưới lòng đường.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin.

Văn Hoàng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/phuong-xuan-la-tay-ho-xu-ly-vi-pham-dat-dai-trat-tu-xay-dung-theo-kieu-danh-trong-bo-dui-84428.html