Kinh hãi hàng loạt bố mẹ thuê trai bao bị HIV về 'sex' với con gái

Chuyện không thể tin nói trên lại là chuyện hoàn toàn có thật ở Malawi. Vì hủ tục đáng sợ, hàng loạt bậc phụ huynh đã thuê phải trai bao bị HIV để quan hệ tình dục với con gái mình, trong đó có những em chỉ mới 12 tuổi.

Cảnh sát đã bắt giữ và buộc tội hiếp dâm đối với một người đàn ông Malawi sau khi tên này nhận là bị HIV đồng thời tiết lộ hắn ta đã được nhiều gia đình thuê về để quan hệ tình dục với những em gái, một số vẫn còn là trẻ con, vì hủ tục đáng sợ được gọi là “thanh tẩy tình dục” (sexual cleansing).

Những bé gái Malawi đang phải chịu đựng hủ tục “thanh tẩy tình dục” cực kỳ đáng sợ

Kẻ bị buộc tội có tên là Eric Aniva. Trong một số cuộc trả lời phỏng vấn, hắn ta cho biết bản thân là trai mại dâm, tiếng địa phương gọi là ‘hyena’. Tên này công khai cho biết, nhiều bậc phụ huynh đã thuê hắn về quan hệ tình dục với những cô con gái của họ khi những bé gái này đến tuổi dậy thì. Eric Aniva cũng thú nhận đang mắc căn bệnh thế kỷ HIV.

Những tiết lộ của Aniva đã gây phẫn nộ và khiến Tổng thống Malawi phải nhanh chóng ra lệnh bắt giữ tên này.

Ở các khu vực miền nam của Malawi, người dân có một hủ tục rất kinh dị, theo đó những cô gái buộc phải quan hệ tình dục với một người đàn ông sau kỳ kinh đầu tiên như một phần của việc tiến tới giai đoạn trưởng thành. Hủ tục này còn được gọi là ‘kusasa fumbi’. Với hủ tục đó, có những bé gái chỉ mới 12 tuổi đã phải quan hệ tình dục.

Đa phần các cô gái mà tên Aniva được thuê về quan hệ tình dục đều là tuổi vị thành niên, cảnh sát điều tra của Malawi - ông Lexten Kachama cho biết.

Tổng thống Peter Mutharika phát biểu trong một tuyên bố chính thức rằng, “những hành động tội lỗi, ác độc” của Aniva cần phải được điều tra và xét xử. Tên tội phạm này cần phải “bị truy tố và bị trừng phạt thích đáng”.

Tổng thống Mutharika nói thêm rằng, không thể chấp nhận bất kỳ tội ác nào nấp dưới danh nghĩa văn hóa. Ông kêu gọi các lực lượng an ninh điều tra tất cả những phụ huynh và những người đàn ông có liên quan đến việc thực hiện “hủ tục gây sốc đó”.

Luật sư về nhân quyền của Malawi - Chrispine Sibande cho rằng, việc đưa một người đàn ông vào tù như vậy là hoàn toàn chưa đủ khi “tình trạng thực hiện hủ tục đáng sợ nêu trên vẫn diễn ra rất phổ biến và lan tràn ở một số khu vực của đất nước”.

Một bản báo cáo của Tổ chức Giám sát Nhân quyền đưa ra cách đây hai năm cho biết, từ năm 2010 đến 2013, khoảng 44.000 bé gái Malawi đã phải nghỉ học vì mang bầu. Tổ chức Giám sát Nhân quyền kêu gọi “chấm dứt tình trạng trẻ em mang bầu tràn lan” ở Malawi. Một nửa số bé gái cưới chồng trước tuổi 18. Một số buộc phải lấy chồng sớm khi mới chỉ 9 hoặc 10 tuổi.

Yến Linh (theo RT)

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/the-gioi/kinh-hai-hang-loat-bo-thue-trai-bao-bi-hiv-ve-sex-voi-con-gai-645594.html