Kinh doanh thua lỗ, 'soái ca' ăn mặc lịch sự đi trộm tài sản

Kinh doanh thua lỗ, Quân ăn mặc như một soái ca, đi xe SH trà trộn vào trung tâm thương mại chờ sơ hở để trộm cắp tài sản.

Ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP HCM cho biết đang củng cố hồ sơ, bàn giao nghi can Trần Minh Quân (28 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cho Công an quận 2 điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hình minh họa.

Trước đó, ông Laurenet Genet đến 1 tòa nhà trung tâm thương mại (quận 1, TP HCM) để dự hội nghị, sau đó ông để chiếc cặp trên ghế rồi bước lên sân khấu chụp ảnh, tới khi quay lại thì phát hiện bị mất. Sự việc được trình báo lại với bảo vệ tòa nhà, qua triểm tra thì phát hiện chiếc cặp trong nhà vệ sinh nhưng toàn bộ tài sản không còn.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera, nhân viên tòa nhà phát hiện 1 nam thanh niên ăn mặc lịch sự, đi xe SH là thủ phạm vụ trộm nên trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 1 vô cùng bất ngờ khi chiếc xe SH được đối tượng sử dụng đang được công an quận 2 truy tìm theo hồ sơ của một vụ trộm cắp tài sản. Theo đó, chiếc xe SH này thuộc quyền sở hữu của chị Nguyễn Thị P.C. (29 tuổi), được gửi tại bãi giữ xe của chung cư Thảo Điền Pearl (quận 2) và bị mất trộm năm 2015.

Trong lúc công an đang truy tìm thủ phạm thì chiều ngày 28/9, anh N.K.D. (27 tuổi, ngụ quận 3) tiếp tục trình báo bị lấy cắp tài sản với thủ đoạn tương tự.

Theo anh D, thời điểm trên anh lên tầng 5 tòa nhà trên tham gia sự kiện với đối tác. Khi đi vệ sinh quay lại chỗ ngồi thì anh tá hỏa vì tòa bộ tài sản gồm: 1 máy ảnh, oin, thẻ nhớ cùng nhiều dụng cụ có liên quan… (trị giá hơn 60 triệu đồng) không cánh mà bay.

Nhận được tin báo, Công an quận 1 đến tòa nhà trên trích xuất hình ảnh từ camera thì phát hiện thủ phạm gây ra vụ trộm chính là thanh niên ăn vận lịch lãm, đi xe SH trộm tài sản ông Laurenet Genet .

Sau thời gian theo dõi, lực lượng công an phát hiện một thanh niên điều khiển xe SH có đặc điểm giống hình ảnh ghi lại trong camera nên mời về trụ sở công an lấy lời khai. Tại đây, đối tượng khai tên Trần Minh Quân, chính là thủ phạm gây ra 2 vụ trộm trên.

Quân trình bày do kinh doanh thua lỗ, nợ nần chồng chất nên trà trộn vào trung tâm sự kiện chôm tài sản nhưng không ngờ bị bắt.

Hiện Công an quận 1 đang củng cổ hồ sơ để bàn giao đối tượng Quân cho Công an quận 2 điều tra thêm về hành vi trộm xe SH năm 2015.

Xuân Đoàn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/kinh-doanh-thua-lo-soai-ca-an-mac-lich-su-di-trom-tai-san-d26389.html