Kinh doanh dưới trạm biến áp: Vì sao dân không sợ?

Vụ nổ trạm biến áp ở Hà Đông khiến 5 người thương vong vừa xảy ra, nhưng nhiều người vẫn thản nhiên kinh doanh dưới bóng của những trạm biến áp này

Thông thường trạm biến áp sẽ được đặt trong khu vực được bảo vệ kín đáo, an toàn, có cảnh báo rõ ràng. Tuy nhiên, còn rất nhiều trạm biến áp cỡ nhỏ không được che chắn, bảo vệ, ngang nhiên nằm ven đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Vụ nổ trạm biến áp ở Hà Đông khiến 5 người thương vong đã dóng lên hồi chông cảnh tỉnh về tình trạng thiếu an toàn hành lang lưới điện hiện nay.

Nhiều hộ dân đã tranh thủ treo đồ kinh doanh ngay dưới trạm biến áp để tăng diện tích gian hàng

Một cửa hàng ăn tại Hà Đông hoạt động ngay phía dưới trạm biến áp

Một cửa hàng tạp hóa trên đường Láng cũng hoạt động trong tình trạng trạm biến áp ngay trên đầu

Trao đổi với phóng viên, Bà T. (Thanh Xuân, Hà Nội) - bán bánh dưới chân trạm biến áp cho biết: ''Dưới trạm biến áp thường có 1 khoảng trống, mưa chẳng tới mặt nắng chẳng tới đầu. Vì vậy tôi đã tận dụng khoảng trống đó làm nơi chứa đồ hàng, bày ghế cho khách đến ăn ngồi. Khu này chật chội, kiếm được 1 chỗ như này khó lắm...''

Trạm biến áp được đặt ngay phía trên bàn ăn của khách tại một nhà hàng thuộc quận Cầu Giấy (Hà Nội)

Một hàng nước kinh doanh ngay sát cột điện và bốt điện

Theo anh H. (Từ Liêm, Hà Nội), kinh doanh ở gần những bốt điện hay trạm biến áp sẽ hạn chế được tầm nhìn của lực lượng dân phòng, công an phường mỗi khi họ đi dọn trật tự. Ngoài ra, nó còn có tác dụng che nắng, chắn gió lùa, rất hữu ích.

Một cửa hàng sửa khóa, đánh chìa khóa mọc ngay dưới chân trạm biến áp thuộc địa phận phường Vạn Phúc (Hà Đông)

Tại phường Yên Hòa, một thợ cắt tóc đang tranh thủ cắt tóc cho khách dưới chân trạm biến áp

Trạm biến áp Bùi Thị Cúc, nơi xảy ra vụ cháy nổ kinh hoàng hôm 17/11 khiến 1 người thiệt mạng, 1 người đang trong tình trạng nguy kịch, 1 người bị bỏng nặng, và hai người khác bị bỏng 14%. Hiện tại, trạm biến áp bị nổ đã được dỡ bỏ.

Khoảng 14h50 ngày 17/11, trạm biến áp Bùi Thị Cúc (Hà Đông, Hà Nội) đã bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy dữ dội

Tại thời điểm xảy ra vụ nổ, có một số người ngồi ở quán nước cạnh biến áp điện đã bị dầu máy của trạm biến áp bắn vào người gây cháy dẫn đến bỏng nặng.

Ngay khi xảy ra vụ việc, người dân xung quanh đã dùng bình cứu hỏa mini để khống chế đám cháy và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia.

Hiện tại, một nạn nhân của vụ cháy là ông Vũ Đình Thái (63 tuổi) đã tử vong. Cụ bà Nguyễn Thị Hạnh (57 tuổi, vợ ông Thái) đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngoài ra còn 1 nam thanh niên khác bị bỏng nhẹ hơn so với hai vợ chồng trên đã được chuyển qua phòng hồi sức cấp cứu.

Hai nạn nhân còn lại bị bỏng nhẹ hơn là anh Nguyễn Thế Mạnh (sinh năm 1978) và anh Sơn (1983) đã ổn định được sức khỏe và đang được các bác sĩ điều trị.

Dương Châu

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/kinh-doanh-duoi-tram-bien-ap-vi-sao-dan-khong-so-3323297/