Kim Soo Hyun – Kim Hyun Joong: Cuộc đối đầu không còn cân sức

Hiện nay, Kim Hyun Joong đã chẳng còn là đối thủ vừa sức với Kim Soo Hyun nữa rồi.

Kim Soo Hyun – Kim Hyun Joong: Cuộc đối đầu không còn cân sức

Kim Soo Hyun và Kim Hyun Joong vốn chỉ là những người đồng nghiệp bình thường trong showbiz. Nhưng kể từ sau khi đầu quân về cùng một công ty là KeyEast và trở nên nổi tiếng hơn, hai ngôi sao này bắt đầu được đem ra so sánh với nhau về vị trí trong showbiz, mức độ nổi tiếng cũng như thu nhập.

Đến hiện tại, cuộc đối đầu giữa hai ngôi sao vẫn còn nhưng ai cũng biết, Kim Hyun Joong đã không còn xứng làm đối thủ của Kim Soo Hyun nữa.

Sự nghiệp: Người thăng tiến, kẻ xuống dốc

Còn nhớ vào năm 2009, bộ phim đình đám Vườn sao băng là bệ đỡ đưa Kim Hyun Joong trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp Hàn Quốc cũng như châu Á.

Sở hữu một vẻ ngoài vô cùng điển trai và thu hút, Kim Hyun Joong nhanh chóng chiếm trọn trái tim của mọi người và trở thành một "bạch mã hoàng tử" hoàn hảo.

Ngoài ra, Kim Hyun Joong cũng hoạt động dưới vai trò ca sĩ, thành viên của nhóm nhạc SS501.

Kim Hyun Joong trở thành ngôi sao nhờ có Vườn sao băng và đây cũng là bộ phim đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh.

Nổi tiếng như vậy, Kim Hyun Joong trở thành gương mặt rất được các đạo diễn và nhà sản xuất phim ưu ái. Kim Hyun Joong trở thành nam chính trong một loạt những bộ phim như Playful Kiss, City Conquest , Inspiring Generation.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận là ngoài gương mặt điển trai ra, Kim Hyun Joong chưa từng được đánh giá cao về khả năng diễn xuất.

Anh chàng cũng chọn cho mình những vai diễn an toàn, vì thế nên khả năng diễn xuất cũng không có bước đột phá và cũng không được cải thiện.

Vì không biết cách lựa chọn vai diễn đã khiến cho sự nghiệp diễn xuất của Kim Hyun Joong đi xuống đáng kể.

Trong khi Kim Hyun Joong đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng thì Kim Soo Hyun lúc ấy chỉ là một diễn viên trẻ không tên tuổi, vẻ ngoài của anh cũng không quá mức điển trai.

Nhưng sau khi ký hợp đồng với KeyEast năm 2010, sự nghiệp của Kim Soo Hyun bắt đầu thay đổi. Anh trở thành nam chính của bộ phim Dream High (2011) và được khán giả biết đến nhiều hơn. Và đặc biệt, Kim Hyun Joong cũng từng xuất hiện trong bộ phim này với vai trò cameo.

Nếu Kim Soo Hyun không đến với KeyEast thì liệu bây giờ anh đã nổi tiếng chưa?

Sau Dream High, Kim Soo Hyun đã được mời đóng vai nam chính Lee Hwon trong bộ phim Mặt trăng ôm mặt trời (2012).

Thể hiện xuất sắc vai diễn, Kim Soo Hyun đã giành được nhiều giải thưởng, chính thức đưa tên của mình vào hàng ngũ những sao trẻ đắt giá nhất showbiz Hàn.

Năm 2014, Kim Soo Hyun tiếp tục "làm mưa làm gió" với bộ phim đình đám Vì sao đưa anh tới. Danh tiếng của Kim Soo Hyun lan rộng ra châu Á, thậm chí còn được khen ngợi là đã vượt mặt Kim Hyun Joong với thời của Vườn sao băng.

Kim Soo Hyun đã vươn đến hàng ngũ những sao hạng A của showbiz Hàn.

Ngoài những thành công ở mảng truyền hình, Kim Soo Hyun cũng là một ngôi sao thành công ở lĩnh vực điện ảnh. Còn Kim Hyun Joong thì lại không có được thành tích như vậy.

Đời tư: Người được yêu mến, kẻ bị ghét bỏ vì scandal

Trước năm 2014, dù không phải là một diễn viên giỏi nhưng Kim Hyun Joong lại rất được ủng hộ, được coi như là một người đàn ông lý tưởng trong mắt mọi người. Nhưng hình đó nhanh chóng sụp đổ vào năm 2014, khi Kim Hyun Joong bị bạn gái cũ đâm đơn kiện vì tội bạo hành.

Từ một ngôi sao lớn, sự nghiệp của Kim Hyun Joong đã tụt dốc nghiêm trọng. Sau khi nam diễn viên 30 tuổi thừa nhận là có bạo hành bạn gái, anh trở thành cái gai trong mắt dư luận, nhận phải hàng loạt chỉ trích cũng như "gạch đá".

Từ một ngôi sao được yêu thích, chỉ sau một đêm, Kim Hyun Joong đã mất tất cả vì scandal.

Vì scandal này, Kim Hyun Joong đã vội vàng xin nhập ngũ. Nhưng sau khi anh nhập ngũ không lâu, bạn gái cũ của anh (cô Choi) lại tuyên bố đã mang thai.

Tháng 9/ 2015, cô Choi hạ sinh một bé trai và đã đưa đi xét nghiệm ADN, xác định là con trai của Kim Hyun Joong.

Sau nửa năm kiện tụng trên tòa giành quyền nuôi con, Kim Hyun Joong đã thua trước cô Choi và còn phải bồi thường thêm cho cô bạn gái cũ.

Hiện nay, theo như quy định của pháp luật, Kim Hyun Joong phải gửi tiền trợ cấp nuôi con hàng tháng cho cô Choi.

Và có lẽ ai cũng biết, sau khi xuất ngũ, Kim Hyun Joong sẽ phải bắt đầu lại sự nghiệp của mình. Scandal kia là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của Kim Hyun Joong, điều này sẽ khiến sự nghiệp sau này của anh gặp khó khăn.

Chưa ai rõ sau khi xuất ngũ Kim Hyun Joong sẽ làm gì, nhưng chắc chắn, anh sẽ rất khó để tồn tại trong showbiz.

Nếu Kim Hyun Joong trở thành ngôi sao bị ghét nhất showbiz, Kim Soo Hyun lại rất được lòng mọi người. Tuy là một ngôi sao nổi tiếng nhưng Kim Soo Hyun lại luôn nhận được những lời khen về sự khiêm tốn, chăm chỉ và cố gắng cũng như sự thân thiện và hòa đồng với mọi người xung quanh.

Khác xa so với Kim Hyun Joong, Kim Soo Hyun lại được đánh giá cao về nhân cách, đời tư trong sạch không scandal.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/kim-soo-hyun-kim-hyun-joong-cuoc-doi-dau-khong-con-can-suc-20161016082329389.htm