Kim Jong-un: Vụ phóng tên mới là 'chiến thắng của chiến thắng'

Kim Jong-un đã ca ngợi vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hôm 23/8 là "chiến thắng của chiến thắng"

Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/8 đưa tin cho biết, lãnh đạo Kim Jong-un đã ca ngợi vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hôm 23/8 là "chiến thắng của chiến thắng"

Theo tuyên bố của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), tên lửa đạn đạo được phóng từ một tàu ngầm Triều Tiên ở biển Nhật Bản vào khoảng 5h30 giờ Seoul (20h30 GMT ngày 23/8).

Theo quân đội Hàn Quốc, tên lửa đạn đạo Triều Tiên bay khoảng 500 km rồi rơi trong vùng phòng không Nhật Bản.

Tên lửa Triều Tiên được phóng từ tàu ngầm. Ảnh Rian

"Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo lần này là thành công của thành công, chiến thắng của chiến thắng", KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un cho hay.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng khẳng định mục tiêu đưa đất nước trở thành một "cường quốc hạt nhân, sở hữu đầy đủ khả năng để cung cấp tấn công hạt nhân."

Tuy nhiên, giới quân sự Hàn Quốc và Mỹ cho rằng vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên nhằm đáp trả cuộc tập trận quân sự chung đang diễn ra của quân đội Seoul – Washington, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Cuộc thử tên lửa hôm thứ Tư (24/8) đánh dấu lần thứ 6 Triều Tiên thử thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Các nhà quan sát nhận định, vụ phóng tên lửa mới nhất này diễn ra thành công.

Mỹ và Hàn Quốc ngày 22/8 bắt đầu cuộc tập trận thường niên, động thái bị Triều Tiên lên án là diễn tập chuẩn bị xâm lược nước này và dọa đáp trả. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Gary Ross khẳng định, sẽ bảo vệ đồng minh, gồm Nhật Bản và Hàn Quốc, trước những mối đe dọa từ Triều Tiên.

“Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên kìm chế, không có hành động làm tăng căng thẳng khu vực. Triều Tiên cần thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, cam kết quốc tế của mình”, ông Ross nói.

Phía Hàn Quốc lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, cảnh báo rằng “sự phát triển vũ khí hạt nhân của nước này sẽ chỉ đẩy nhanh sự hủy diệt đất nước”. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản hôm thứ Tư (24/8) kêu gọi Triển Tiên nên dừng ngay những "hành động khiêu khích".

Kể từ khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lên nắm quyền cuối năm 2011, Triều Tiên được cho là thử hơn 30 tên lửa đạn đạo, trong đó có 6 tên lửa đạn đạo tầm xa, có thể bay xa vào phía lãnh thổ Mỹ.

Phương Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/kim-jong-un-vu-phong-ten-moi-la-chien-thang-cua-chien-thang-a255713.html