Kim Jong-un lạnh giọng, nguy cơ chiến tranh Mỹ-Triều Tiên

"Nếu Mỹ tiếp tục hành động liều lĩnh nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên Bình Nhưỡng sẽ đưa ra quyết định quan trọng như đã tuyên bố".

Tuyên bố lạnh lùng

Theo KCNA, ngày 15/8 lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhận được báo cáo về kế hoạch phóng tên lửa đến Guam của quân đội và đang quan sát thêm hành động của Mỹ trước khi ra quyết định.

Ông Kim Jong-un đã kiểm tra kế hoạch trong một thời gian dài và thảo luận với các quan chức quân sự.

Mới đây, Triều Tiên cho biết đã hoàn thành kế hoạch phóng 4 tên lửa vào vùng biển gần lãnh thổ Guam của Mỹ và quân đội sẽ báo cáo kế hoạch tấn công lên lãnh đạo Kim Jong-un, sau đó chờ lệnh của ông.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Theo KCNA, ông Kim Jong-un nhấn mạnh, nếu Mỹ tiếp tục hành động liều lĩnh nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên và các khu vực lân cận, kiểm tra khả năng kiềm chế của Triều Tiên thì Bình Nhưỡng sẽ đưa ra quyết định quan trọng như đã tuyên bố.

Lãnh đạo Triều Tiên cho rằng, Mỹ nên có sự lựa chọn đúng đắn để xoa dịu căng thẳng và ngăn cuộc xung đột quân sự nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên.

Trong chuyến thăm Lực lượng Chiến lược của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) ngày 14/8, ông Kim Jong-un ra lệnh cho quân đội luôn trong trạng thái sẵn sàng khai hỏa khi ông ra quyết định hành động.

Đây là lần xuất hiện đầu tiên của ông Kim Jong-un sau khoảng 2 tuần vắng bóng.

Mỹ hứa sẽ đáp trả tương xứng

Về phía Mỹ, Lầu Năm Góc cảnh báo, bất cứ cuộc tấn công nào chống lại Mỹ sẽ nhanh chóng leo thang thành một cuộc chiến. Cơ quan này nêu rõ tên lửa Bình Nhưỡng nhằm vào Mỹ sẽ được coi là một tuyên bố chiến tranh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết, nếu đầu đạn phóng ra không gây ra mối đe dọa trực tiếp nào, thì các nhà lãnh đạo sẽ phải quyết định làm gì tiếp theo.

''Chiến tranh tùy thuộc của tổng thống, và có thể là Quốc hội. Điểm mấu chốt là chúng ta sẽ bảo vệ đất nước khỏi bị tấn công'', Tướng Mattis nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định, Lầu Năm Góc sẽ biết quỹ đạo của tên lửa một cách nhanh chóng và bắn hạ bất cứ tên lửa nào hướng tới đảo Guam.

Khi được hỏi cụ thể về phản ứng của Washington trong tình huống phát hiện tên lửa Triều Tiên được phóng về phía lãnh thổ Mỹ, Bộ trưởng Mattis cho biết:

Nếu hệ thống radar của Mỹ cũng như các hệ thống dò tìm phát hiện tên lửa có khả năng sẽ rơi xuống biển cạnh đảo Guam, thì vấn đề này sẽ được thông báo lên Tổng thống Donald Trump để chờ lệnh phản ứng.

Căn cứ Hải quân Guam của Mỹ ở Cảng Apra, Guam

Tổng thống Trump hồi tuần trước đã tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả một cuộc tấn công từ Triều Tiên bằng ''hỏa lực và cơn thịnh nộ''.

Ông khẳng định, các biện pháp quân sự đã sẵn sàng nếu Bình Nhưỡng có ý định tấn công đảo Guam.

Cùng đưa ra quan điểm về vụ việc, Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ khẳng định, Washington sẵn sàng sử dụng ''toàn lực'' của mình nếu Triều Tiên gây hấn.

Theo Reuters, trước tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) về đối ngoại và an ninh Federica Mogherini cho biết EU sẽ tăng cường các nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản.

Bà Mogherini kêu gọi Triều Tiên kiềm chế bất kỳ hành động khiêu khích nào có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và toàn cầu.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố, việc giải quyết các tham vọng hạt nhân của Triều Tiên phải được thực hiện một cách hòa bình.

Trung Dũng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/kim-jong-un-lanh-giong-nguy-co-chien-tranh-my-trieu-tien-3341156/