Kim Jong Un dọa Donald Trump sẽ thử tên lửa bất cứ lúc nào

Chính quyền của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân mới “tại bất kỳ thời điểm nào” để “chào đón” tổng thống mới của Mỹ Donald Trump.

Một nguồn tin giấu tên trong Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Kim Jong-un đã tính toán hành động khiêu khích trong hai tuần.

Vì vậy, mặc dù ngày bầu cử tổng thống Mỹ đã qua mà không có một vụ thử tên lửa nào của Triều Tiên, chính quyền Seoul nói rằng điều đó cũng cho thấy có thể nó sắp xảy ra.

"CHDCND Triều Tiên đã thất bại trong vụ thử tên lửa Musudan tầm trung mới nhất và rất có thể họ sẽ làm điều đó bất cứ lúc nào trong những ngày tới và tuần tới”, nguồn tin cho biết.

Lee Sang-hwa- Tổng Giám đốc của văn phòng về các vấn đề hạt nhân Triều Tiên cho biết: “"Dịch vụ quân sự và tình báo của chúng tôi ước tính rằng nếu có bất kỳ quyết định chính trị nào diễn ra, Triều Tiên có thể phóng tên lửa hoặc thử hạt nhân trùng với thời điểm đó”.

Ví dụ, Triều Tiên đã bắn ba tên lửa đạn đạo khi các nhà lãnh đạo thế giới gặp nhau hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu, ở nước láng giềng Trung Quốc.

Ông Lee cho biết: "Có một quy luật rất thú vị: bất cứ khi nào chúng tôi hoặc cộng đồng quốc tế có sự kiện quan trọng, Triều Tiên dường như chọn những ngày đó làm mốc để thử tên lửa”.

Chỉ riêng trong năm nay, Kim Jong-un đã tiến hành hai vụ thử hạt nhân và 24 vụ phóng tên lửa; hơn cha của ông Kim Jong-il đã làm trong toàn bộ thời gian cầm quyền 18 năm của mình.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn bản tin của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11.11 cũng cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đi thị sát một đơn vị pháo binh đóng trên đảo Mahap gần biên giới với Hàn Quốc và ra lệnh tiến hành tập trận ngay tại chỗ.

Theo KCNA, trong chuyến thị sát này, ông Kim đã nêu bật tầm quan trọng của việc huấn luyện các binh sĩ trên đảo Mahap, cách đảo cực Bắc Baengnyeong của Hàn Quốc ở vùng biển phía Tây 18 km, thành “những chiến binh bất khuất”. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết chuyến thị sát trên diễn ra vào ngày nào.

KCNA cho hay nhà lãnh đạo Triều Tiên đã lên một đài quan sát, nghe báo cáo về phương án tấn công cũng như trạng thái sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, sau đó bất ngờ ra lệnh cho các binh sĩ bắn vào một mục tiêu đã định và chỉ đạo cuộc tập trận bắn đạn thật. Đầu tuần này, ông Kim cũng đã đi thăm một đơn vị quân đội. Nhiều chuyên gia được dẫn lời cho rằng việc ông Kim thực hiện các chuyến thị sát ngay trước và sau cuộc bầu cử ở Mỹ là để thu hút sự chú ý về sự hiện diện của ông.

Chuyên gia cao cấp tại Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc Troy Stangarone ngày 10.11 nhận định Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump được kỳ vọng sẽ tìm kiếm một lập trường cứng rắn hơn không chỉ đối với Triều Tiên mà còn với Trung Quốc cũng như các quốc gia khác ủng hộ Bình Nhưỡng.

Theo chuyên gia Troy Stangarone, ông Trump sẽ linh hoạt hơn trong việc tìm kiếm những ý tưởng mới cho các giải pháp, thông qua việc sử dụng những kỹ năng kinh doanh của mình. Tuy nhiên, những thách thức mà ông Trump sẽ phải đối mặt là có rất ít lựa chọn để đối phó với Triều Tiên, chuyên gia này nhận xét.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/kim-jong-un-doa-donald-trump-se-thu-ten-lua-bat-cu-luc-nao-722311.html