Kim Jong-un đày thứ trưởng ngoại giao kỳ cựu xuống làm ruộng

Báo chí Hàn Quốc ngày 12.10 đưa tin, một thứ trưởng ngoại giao kỳ cựu của Triều Tiên vừa bị thanh trừng, đày xuống vùng nông nghiệp ở nông thôn vì vụ phó đại sứ tại Anh của nước này đào ngũ, trốn sang Hàn Quốc.

Hình ảnh Phó Đại sứ Triều Tiên ở Anh Thae Yong Ho trên màn hình TV ở Hàn Quốc.

Nguồn tin giấu tên nói với tờ JoongAng Ilbo rằng, thứ trưởng Kung Sok Ung đã bị cách chức và bị trục xuất khỏi thủ đô Bình Nhưỡng. Ông Kung và gia đình bị đày tới một khu vực nông nghiệp ở nông thôn.

Theo nguồn tin, đích thân ông Kim Jong-un đã ra lệnh trừng phạt ông Kung sau vụ đào tẩu của Phó Đại sứ Triều Tiên ở Anh Thae Yong Ho và gia đình cách đây 2 tháng.

"Kể từ khi Thae Yong Ho đào tẩu và hồi cuối tháng 7, đã có một cuộc thanh tra tổng thể tại Bộ Ngoại giao. Kung Sok Ung phải chịu trách nhiệm về các đại sứ quán ở châu Âu nên ông ta bị trừng phạt là điều tất yếu", nguồn tin cho biết.

Ngoài ra, 4 nhà ngoại giao cấp cao phụ trách châu Âu khác cũng bị trục xuất khỏi Bình Nhưỡng.

Ông Kung, 72 tuổi, vốn là một nhà ngoại giao kỳ cựu. Ông từng phụ trách quan hệ ngoại giao giữa Triều Tiên và châu Âu trong suốt 2 thập kỷ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/kim-jong-un-day-thu-truong-ngoai-giao-ky-cuu-xuong-lam-ruong-714838.html