Kim cương nhân tạo : Xu hướng tiêu dùng mới

(DĐDN) Kim cương, hơn cả một danh từ, luôn hàm nghĩa sự xa xỉ, giàu có, quý phái và tinh tế. Hầu như bất kỳ ai, thuộc đẳng cấp, ngành nghề, giới tính nào, cũng đều có mơ ước được sở hữu một trang sức cẩn/ đính kim cương. Và dĩ nhiên không phải mơ ước nào cũng thành hiện thực. Chính vì khoảng cách xa giữa thực tế và mơ ước, mà kim cương còn là một vật phẩm hiện thân cho quyền lực, thành đạt của người sở hữu. Với doanh nhân VN, họ cũng không nằm ngoài hấp lực đó.

Sản phẩm của Ngọc Long Châu không chỉ đáp ứng được sở thích
về thời trang mà còn trở thành xu hướng tiêu dùng mới

Ngày nay, quyền lực và danh tiếng của doanh nhân VN đã không còn trong đường biên lãnh thổ. Nhiều doanh nhân bắt đầu có tiếng nói quan trọng và thương hiệu của DN VN cũng đã bước đầu được định vị trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, không như một số nền kinh tế mới nổi khác, nơi mà sự phân hóa giàu nghèo và tầng lớp thượng lưu mới đang làm nên vẻ hào nhoáng, cũng như tạo ra các vấn đề mới mang tên “văn hóa giàu xổi”, thì tại VN, hầu hết những doanh nhân thành đạt không dễ bị “cuốn theo chiều gió” bởi những thú chơi tiêu tiền nước chảy. Bản tính cần kiệm của người Việt trong dòng máu Hùng Vương thuở nào giờ đây vẫn còn được duy trì, và đó cũng là một trong những cái “neo” để người Việt không chỉ phát triển mà còn vẫn được là mình trên bản đồ phẳng toàn cầu hội nhập.

Xu hướng tiêu dùng mới

Vấn đề là sự lựa chọn giữa cần kiệm và xu hướng tiêu dùng thời hội nhập, có gặp nhau, hay đối chọi nhau trong tập quán sinh hoạt và kinh doanh của doanh nhân nói riêng, của người VN nói chung? Với kim cương nhân tạo, thì dường như nhiều người đã đạt đến sự cân đối giữa mơ ước được sở hữu cái đẹp, được thể hiện quyền lực, trí tuệ, sự văn minh của bản thân với cộng đồng, và đức tính cần kiệm cần thiết. Hay nói khác là dường như xuất phát từ mơ ước, lẫn những nhu cầu hết sức tự nhiên, mà kim cương nhân tạo đã ra đời. Đó như một sự thay thế tuyệt vời cho những viên kim cương thô - căn nguyên của nhiều cuộc chiến tranh giữa các quốc gia và những tập đoàn chỉ vì mưu đồ hùng bá các địa phận khai thác và thị trường phân phối những “báu vật thế gian”; từ đó, hình thành nên một xu hướng sống - tiêu dùng mới: Sử dụng các sản phẩm thay thế có hình thức tương đương, với giá thành cực rẻ hàng trăm tới hàng triệu lần, dễ bề lựa chọn, thay đổi.

Một chuyên gia trong lĩnh vực giám định vàng bạc đá quý cho biết trên thực tế, rất ít ai phân biệt được kim cương thật và kim cương nhân tạo. Ở một số địa chỉ phân phối kim cương nhân tạo có nguồn gốc xuất xứ từ châu Âu, chẳng hạn như Ngọc Long Châu tại địa bàn quận 3, TP HCM, thì do chất liệu được nhập khẩu vốn cao cấp, lại có kỹ thuật mài, cắt theo công nghệ tiên tiến, nên ranh giới giữa kim cương thật và nhân tạo, nếu nhìn bằng mắt thường càng khó phân định gấp bội phần. Và nhờ vậy mà việc sử dụng kim cương nhân tạo không đánh mất tính thẩm mỹ ở cấp độ cao nhất, cũng không làm mất đi vẻ “xa xỉ” của người sử dụng. Đây là cơ sở để các doanh nhân, những người thành đạt xóa bỏ mọi ngần ngại khi chọn kim cương nhân tạo dành riêng cho bản thân cũng như làm quà tặng cho đối tác, người thân hay bạn bè, đồng nghiệp...

Những “phiên bản” kim cương

Ông Dương Bình - Giám đốc Cty TNHH Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Ngọc Long Châu khẳng định, về bản chất, kim cương nhân tạo là chính là đá Cubic Zirconia tổng hợp (CZ), một trong những loại đá giả kim cương được sử dụng rộng rãi trên thế giới với tên gọi CZ Diamond vì vẻ đẹp bên ngoài cùng các đặc tính quang phổ, khúc xạ ánh sáng không thua kém kim cương tự nhiên. Ai cũng biết giá trị của viên kim cương phụ thuộc rất nhiều vào trình độ chế tác và kỹ thuật mài cắt. Cụ thể, viên đá sẽ có giá trị và đẹp nhất khi được mài cắt và chế tác theo tiêu chuẩn vô cùng khắt khe mà cơ quan kiểm định kim cương, đá quý uy tín hàng đầu GIA (Viện Kiểm định Đá quý của Mỹ) đề ra. Với trình độ mài cắt điêu luyện cùng công nghệ, thiết bị hiện đại, đặc biệt là ở các nước châu Âu, người ta đã cho ra đời những viên đá CZ đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe, đạt tới 4c vẻ đẹp hoàn hảo như kim cương tự nhiên với đầy đủ các tố chất như giác cắt, độ sáng, độ tinh khiết, màu sắc... “Tuy nhiên, không phải ở đâu bán đá CZ cũng có thể gọi là kim cương nhân tạo, và các sản phẩm kim cương nhân tạo hiện nay trên thị trường đều là một loại nên người sử dụng cần lưu ý là không có loại I, loại II, loại đặc biệt như các cửa hàng vẫn hay “quảng cáo”. Ở Ngọc Long Châu, do là đơn vị phân phối chính thức kim cương nhân tạo nhập khẩu từ châu Âu, không qua bất kỳ đơn vị trung gian nào nên chúng tôi vừa có thể đảm bảo chất lượng sản phẩm mà giá thành không đội lên như ở những nơi khác” - ông Bình lý giải thêm về việc tại sao giá thành sản phẩm tại Ngọc Long Châu hợp lý, mà DN vẫn có thể cam kết đảm bảo chất lượng và đầy đủ các quyền lợi hậu mãi cho khách hàng.

Cũng theo ông Bình, nếu tính chi phí nhập khẩu, công nghệ mài cắt, mặt bằng, nhân công, quản lý... kim cương nhân tạo có giá trị thật chỉ khoảng từ 100.000 đ - 600.000 đ, giá quá “hời” cho sản phẩm có tính “xa xỉ”. Quan trọng hơn, không dừng lại ở khía cạnh làm đẹp hay phụ trang, những màu sắc tự nhiên như kim cương thật hay đá quý thiên nhiên đã giúp kim cương nhân tạo có một vị trí đặc biệt trong cộng đồng người tiêu dùng, do mỗi màu, mỗi chất là một biểu tượng cho ý niệm tâm linh, mang lại sự an lành, may mắn, sức khỏe, thành công... cho người sở hữu.

Một nữ doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản cho biết hầu hết các DN trong ngành này đều rất quan tâm đến yếu tố vận dụng ngũ hành, phong thủy vào các dự án, và họ cũng không quên vận dụng những yếu tố mang tính khoa học lý thuật huyền bí của phương Đông vào vật dụng, đồ dùng, phụ trang, phụ kiện... để mong cầu những việc đó, vật đó sẽ là “bùa hộ mệnh” cho sự thành công. Vị nữ CEO bật mí một trong những bộ sưu tập kim cương nhân tạo quý mà hiện chị đang sở hữu, là bộ với giác cắt 16 mũi tên may mắn tinh xảo và 16 cánh hoa an lành, tổng cộng 105 giác cắt – số lượng giác cắt cao nhất hiện nay và đáp ứng gần sát với những chuẩn mực vô cùng khắt khe dành cho kim cương. Đây là trang sức chị chọn được tại Ngọc Long Châu, sau khi đã đi một vòng các quầy hàng vàng bạc đá quý trên địa bàn thành phố và mất một thời gian dài trải nghiệm để tự lọc cho mình những “bí quyết” riêng khi “ứng xử” với kim cương nhân tạo. “Hiện nay, nhu cầu con người đã không còn là ăn no, mặc đẹp. Người ta cũng không còn phải quá lo nghĩ, sắm sanh những vật dụng vừa mang tính trang sức làm đẹp, vừa là vật quý – tài sản tích trữ truyền đời, mà quan tâm nhiều hơn đến yếu tố thay đổi, cập nhật, làm mới - những sự thay thế có giá thành hợp lý, đúng nghĩa “tiêu dùng hiện đại”. Nhiều người cũng đã đạt được thành công tới mức người ta không cần chưng diện, trưng bày sự thành công đó một cách quá hào nhoáng nữa, thì kim cương nhân tạo chính là sự lựa chọn hoàn hảo, vừa có thể thay thế kim cương tự nhiên, vừa đủ để tôn vinh người chủ sở hữu mình” - vị nữ CEO này nói.

Một tin vui cho những “tín đồ” của kim cương nhân tạo là bắt đầu từ ngày 1/1/2011, lần đầu tiên tại VN, Ngọc Long Châu đã nhập về kim cương nhân tạo may mắn 16 mũi tên với màu ngọc lục bảo (Emerald) – được mệnh danh là “nữ hoàng của các loại đá quý”. Tương truyền, từ thời La Mã cổ đại, các vị vua chúa đã sử dụng ngọc lục bảo để trao đổi, định giá các đồ vật quý như một loại tiền tệ và sử dụng ngọc lục bảo như những trang sức có ý nghĩa tượng trưng cho vương quyền và bảo vệ sức khỏe. Đây cũng là loại đá mà ở VN chưa hề có mỏ khai thác nên đặc biệt quý hiếm và không dễ trộn lẫn. Ngoài ra, bên cạnh trụ sở chính 543/ 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 3, Ngọc Long Châu còn mở thêm hai chi nhánh: Chi nhánh 1 25 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh (đối diện chợ Thị Nghè) và Chi nhánh 2 51/18 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10 để tạo điều kiện phục vụ tốt hơn các khách hàng có nhu cầu và yêu thích các chủng loại kim cương nhân tạo.

Y Thư

Nguồn DĐDN: http://dddn.com.vn/20111102104646927cat109/kim-cuong-nhan-tao--xu-huong-tieu-dung-moi.htm