Kiều nữ Hong Kong bị đại gia bỏ rơi vì ép cưới mà sinh con khuyết tật?

Sau nhiều năm chia tay tỷ phú Hong Kong Lý Trạch Giai, nữ diễn viên Hong Kong Lương Lạc Thi bị cho là người có lỗi khi dùng thuốc kích trứng để sinh con nhằm ép cưới, không may khi hai con trai song sinh bị bệnh bại não.

Chiều 31/1, hãng Phượng Hoàng đưa tin, năm 2009, khi Lương Lạc Thi sinh con trai Lý Trường Trị, Lý Trạch Giai rất yêu thương hai mẹ con nhưng vẫn không chịu cưới cô là vợ chính thức.

Lương Lạc Thi và tỷ phú Lý Trạch Giai khi đón chào con trai đầu. Ảnh: Sina.

Lương Lạc Thi và tỷ phú Lý Trạch Giai khi đón chào con trai đầu. Ảnh: Sina.

Nguồn tin này cũng cho hay, cô muốn sớm kết hôn, danh chính ngôn thuận bước vào gia đình giàu có nhất Hong Kong, nhưng bố mẹ bạn trai không thừa nhận.

Vì muốn ép Lý Trạch Giai kết hôn, Lương Lạc Thi đã sử dụng thuốc kích trứng để cố mang bầu lần nữa. Năm 2010, cô sinh đôi hai bé trai. Đáng buồn, hai con bị bại não do tác dụng phụ của thuốc mà Lương Lạc Thi đã uống.

Hai bé sinh đôi sau đó bị cho là do Lương Lạc Thi chủ định. Ảnh: On.

Con trai trưởng Lý Trường Trị 6 tuổi sống cùng bố và được yêu thương hết mực, sống xa hoa như vương tử. Trong khi đó hai con trai út sống cùng mẹ ở Canada.

Trước thông tin này, đại diện Lương Lạc Thi lên tiếng, “Cô ấy còn trẻ, sung sức, tại sao cần phải sử dụng thuốc để làm trò đó?”. Người này cũng từ chối nói về tin tức bệnh tật của cặp song sinh.

Lương Lạc Thi sinh năm 1988, là sao nữ thành công của Hong Kong, từng góp mặt trong các phim đình đám như Xác ướp Ai Cập, Hình xăm và Phù thủy thời @.

Tổng hợp

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/giai-tri/nguoi-trong-cuoc/kieu-nu-hong-kong-bi-dai-gia-bo-roi-vi-ep-cuoi-ma-sinh-con-khuyet-tat-a179619.html