Kiểng bạc tỷ bắt đầu về chợ Tết Sài Gòn

Sau 23 tháng Chạp, hoa kiểng từ nhiều tỉnh thành đã tập trung về các chợ hoa TP.HCM. Năm nay, chợ hoa Tết có khá nhiều cây kiểng đắt tiền, nhưng chủng loại không phong phú như mọi năm.

Thời tiết bất thường khiến nhiều nhà vườn đưa hoa kiểng xuống chợ hoa xuân TP.HCM trễ hơn mọi năm.

Các nhà vườn cho biết, so với mọi năm, chợ hoa Tết năm nay không nhiều loại hoa kiểng nổi bật . Nguyên nhân do mưa kéo dài, việc chăm sóc gặp nhiều khó khăn. Gây chú ý nhất chợ hoa xuân Đinh Dậu đến thời điểm này vẫn là cặp khế cổ thụ 300 tuổi của nghệ nhân Ba Hùng, Tây Ninh đang trưng bày ở chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng, quận 7.

Ngày đầu đưa cặp khế về chợ, ông Ba Hùng rao bán với giá 12 tỷ đồng, cao hơn 5 tỷ so với Tết 2015. Tuy nhiên hiện nay, giá cặp khế đã đội lên 15 tỷ đồng. Nghệ nhân này tuyên bố sẽ giành 3 tỷ làm từ thiện nếu tìm được người mua với giá trên. Ông cũng cho biết phải canh giữ cặp khế rất nghiêm ngặt suốt 24/24.

Để vận chuyển cặp khế chục tỷ về chợ hoa phải sử dụng một xe cẩu 25 tấn.

Một cây mai bonsai được nhà vườn Chợ Lách, Bến Tre rao giá 1 tỷ đồng.

Một cây me kiểng được báo giá 900 triệu đồng.

Năm nay cũng xuất hiện nhiều cây kiểng ăn trái, với mức giá 50-100 triệu đồng.

Chậu kiểng bonsai kim quýt mini này có giá 50 triệu đồng.

Nhà vườn bán hoa Tết tại các chợ TP.HCM năm nay đang hết sức vất vả chống chọi với thời tiết. Đã 24 tháng Chạp nhưng mưa vẫn liên tục.

Hà Yên

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/mua-sam/cho-hoa-tet-sai-gon-thieu-vang-kieng-doc-la-92128/