Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Trong buổi làm việc đầu tiên, một trong những nội dung của Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Tổng LĐLĐVN lần thứ 9 khóa XI là công tác kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN- bỏ phiếu bầu bổ sung Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI nhiệm kỳ 2013-2018.

Sáng 5.1, tại Hải Phòng, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 9 khóa XI. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch: Mai Đức Chính, Trần Văn Lý, Nguyễn Thị Thu Hồng. Đại diện Văn phòng Chính phủ; Ban Tổ chức TƯ; UBKT TƯ dự Hội nghị. Buổi làm việc sáng 5.1 diễn ra dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng.

Thay mặt Thường trực ĐCT, đồng chí Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - báo cáo tờ trình về việc kiện toàn BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Theo đó, căn cứ Đề án số 2054/ĐA-TLĐ ngày 28.12.2012 về chuẩn bị nhân sự BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI, nhiệm kỳ 2013-2018; Tại Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XI đã biểu quyết thống nhất số lượng Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI, nhiệm kỳ 2013-2018 là 175 đồng chí, số lượng Ủy viên ĐCT là 27 đồng chí. Tại Đại hội đã bầu 172 đồng chí vào BCH Tổng LĐLĐVN; tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Tổng LĐLĐVN đã bầu 24 đồng chí Ủy viên ĐCT Tổng LĐLĐVN.

Tại Hội nghị lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ sáu, thứ 7, Hội nghị bất thường BCH Tổng LĐ ngày 14.4.2016 và hội nghị lần thứ 8 đã đồng ý để 40 Ủy viên BCH, 9 Ủy viên ĐCT Tổng LĐ thôi tham gia do nghỉ hưu, chuyển công tác và đồng thời đã bầu bổ sung 37 Ủy viên BCH, 12 Ủy viên ĐCT. Như vậy, số lượng Ủy viên BCH hiện nay là 169/175 đồng chí và Ủy viên ĐCT là 27/27 đồng chí.

Từ sau Hội nghị lần thứ 8 BCH Tổng LĐ ngày 21.7.2016 – 2.12.2016 đã có 4 ủy viên BCH nghỉ hưu và nghỉ công tác, chuyển công tác khác. Đó là các đồng chí: Đặng Ngọc Tùng – nguyên Ủy viên BCH TƯ Đảng, nguyên Đại biểu Quốc hội, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Tùng Vân - nguyên Chủ tịch CĐ Dệt May Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Cúc – nguyên Chủ tịch CĐ Cty cổ phần Nhựa Rạng Đông; Phạm Hồng Phong – nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang.

Đối với các đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Nguyễn Tùng Vân đã nghỉ hưu, đương nhiên thôi tham gia BCH Tổng LĐLĐVN.

Tại Hội nghị BCH, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất cho các đồng chí Nguyễn Thị Thu Cúc; Đặng Hồng Phong thôi tham gia BCH.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu cũng đã thống nhất bầu bổ sung vào BCH đối với 8 đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định; Vũ Duy Hoàng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên; Lê Nho Thướng – Chủ tịch CĐ Dệt May Việt Nam; Lại Hoàng Dũng – Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tỉnh Bắc Ninh; Bông Hoa Việt – Chủ tịch CĐCS Cty Nhựa Bình Minh; Lê Thị Rết – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An; Trần Văn Thanh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi; Phạm Văn Trường – Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài Chính.

Kết quả, 8 đồng chí trên đã trúng cử bầu bổ sung vào BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI nhiệm kỳ 2013-2018.

Cũng trong buổi sáng, đồng chí Trần Thanh Hải- Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN – trình bày Tờ trình về một số nội dung chuẩn bị cho báo cáo của BCH Tổng LĐ khóa XI trình Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII.

Đồng chí Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI về “Nâng cao hiệu quả công tác pháp luật của tổ chức CĐ trong tình hình mới”; tờ trình về việc xây dựng Nghị quyết của BCH Tổng LĐ về “Nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức CĐ trong tình hình mới”.

Đồng chí Tạ Văn Đồng - Chủ nhiệm UBKT - trình bày báo cáo tóm tắt hoạt động của UBKT CĐ các cấp năm 2016 và chương trình công tác năm 2017.

Đồng chí Trần Văn Lý – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trình bày Tờ trình về việc bổ sung nhiệm vụ, thẩm quyền của UBKT trong Hướng dẫn thi hành về Điều lệ CĐ VN.

Quế Chi - Trương Hoàng

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/kien-toan-nhan-su-ban-chap-hanh-tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-627223.bld