'Ý thức chưa cao - tai nạn không giảm'

Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT), nhiều vụ TNGT gây thiệt hại lớn cả về người và tài sản. Nguyên nhân căn bản dẫn đến các vụ TNGT là do ý thức của người tham gia giao thông chưa cao, vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Kinh hoàng những con số

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia, 7 tháng đầu năm 2017, lực lượng cảnh sát giao thông đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý đối với những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Qua đó, lập biên bản xử lý 2,42 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ; phạt tiền 1.519,32 tỷ đồng; tạm giữ 22.679 xe ô tô và 340.000 mô tô; tước 219.791 giấy phép lái xe. Nhờ vậy, TNGT đường bộ giảm đáng kể cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người tử vong và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2016. Thế nhưng, trong 7 tháng cả nước vẫn còn xảy ra 11.015 vụ TNGT đường bộ, cướp đi sinh mạng của 4.644 người và làm bị thương 9.190 người.

Quốc lộ 32, đoạn qua huyện Hoài Đức (Hà Nội) thường xuyên có những chiếc xe máy kéo "rơ-moóc" chạy nghênh ngang trên đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Ảnh: MINH HẠ

Những con số trên cho thấy, TNGT đường bộ vẫn đang là nỗi lo của toàn xã hội. Thời gian gần đây, mỗi khi ra đường người tham gia giao thông luôn phải đối mặt với những chiếc “xe điên” phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng. Rồi những “ổ gà, ổ voi” dày đặc trên nhiều tuyến đường, nhất là đường liên huyện, liên xã... Vì vậy, để hạn chế tới mức thấp nhất số vụ TNGT đường bộ, trước hết các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông đường bộ tới toàn thể người dân. Cùng với đó, cần đầu tư nâng cấp, sửa chữa hệ thống đường giao thông và tăng cường tuần tra, phát hiện xử lý những hành vi vi phạm.

TRIỆU MINH QUÂN

(Phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội)

Hiểm họa rình rập từ những miệng cống, hố ga

Theo ông Ngô Quốc Khánh, cán bộ Ban Quản lý đô thị phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế, hiện nay trên địa bàn thị xã Hương Thủy có tới 79 miệng cống, hố ga bị kẻ gian lấy cắp nắp bảo vệ, hoặc bị hư hỏng; tập trung chủ yếu ở khu vực các phường Thủy Dương, Thủy Phương, Phú Bài. Những hố ga, miệng cống mất nắp bảo vệ không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mà còn là những chiếc “bẫy” đối với người tham gia giao thông.

Bà Lê Thị Nguyệt ở phường Thủy Phương bức xúc: "Những hôm trời nắng thì người tham gia giao thông còn nhìn thấy những điểm cống, hố ga bị mất nắp để tránh, chứ trời mưa, nước ngập thì chỉ biết phó mặc cho may rủi, nên nguy cơ xảy ra mất ATGT là rất lớn".

Đề nghị UBND thị xã Hương Thủy sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và khắc phục tình trạng trên,vừa làm đẹp cảnh quan đô thị, vừa bảo đảm ATGT cho người dân và các phương tiện.

MINH TÂM

(Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế )

Vẫn còn tình trạng vượt đèn đỏ

Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng có khá nhiều danh lam thắng cảnh, lại là vùng giáp ranh với tỉnh Quảng Nam, nên lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông khá đông. Chính vì vậy, tại cụm nút giao thông trên các tuyến đường Lê Văn Hiến-Nguyễn Duy Trinh-Non Nước-Sư Vạn Hạnh, các cơ quan chức năng đã lắp hệ thống đèn tín hiệu giao thông tự động. Thế nhưng, do ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một bộ phận không nhỏ người dân còn hạn chế nên tình trạng các phương tiện tham gia giao thông vượt đèn đỏ vẫn thường xuyên diễn ra, gây xung đột và ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Mặc dù Luật Giao thông đường bộ quy định hành vi vượt đèn đỏ sẽ bị xử phạt với mức cao, thế nhưng tình trạng vi phạm vẫn cứ tiếp diễn, gây bức xúc cho dư luận xã hội. Đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông cần tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những người cố tình vi phạm.

MỸ KHÊ-TỊNH VIÊN

(Hòm thư 7 Bưu điện Đà Nẵng 3, số 4 Trần Quang Diệu, TP Đà Nẵng)

Kiên quyết xử lý người uống rượu, bia vẫn điều khiển phương tiện giao thông

6 tháng đầu năm 2017, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Trà Vinh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường bộ; qua đó phát hiện 10.671 trường hợp vi phạm, xử phạt với tổng số tiền hơn 14,4 tỷ đồng, tạm giữ có thời hạn 7.190 phương tiện, tước giấy phép lái xe hơn 2.000 trường hợp. Đáng báo động là có tới hơn 4.000 trường hợp sử dụng rượu, bia quá nồng độ cồn quy định.

Tình trạng người uống rượu, bia vẫn điều khiển phương tiện, gây TNGT là vấn đề rất nhức nhối. Chính vì vậy, các cấp, ngành chức năng và các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến mọi người dân, xây dựng ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông… Riêng lực lượng Cảnh sát giao thông cần tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm những người uống rượu, bia mà vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

NGUYỄN THANH HÒA

(Xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/kien-quyet-xu-ly-nhung-hanh-vi-gay-mat-an-toan-giao-thong-515143