Tin vắn thế giới ngày 15/11: Tổng thống Biden bác bỏ 'Chiến tranh Lạnh' mới với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Joe Biden bác bỏ 'Chiến tranh Lạnh' mới với Trung Quốc; Giới chức ngoại giao và quốc phòng EU thảo luận về an ninh quốc tế; Khai mạc Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 29; Ba Lan và Đức quốc hữu hóa tài sản công ty Gazprom của Nga… là tin tức thế giới đáng chú ý.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bác bỏ 'Chiến tranh Lạnh' mới với Trung Quốc

Ngày 14/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết không cần phải có một cuộc "Chiến tranh Lạnh" mới với Trung Quốc, sau những gì ông đã mô tả là cuộc gặp thẳng thắn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bali, Indonesia.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của ông Biden và ông Tập với tư cách là nhà lãnh đạo của các cường quốc hàng đầu, diễn ra sau một số cuộc điện đàm kể từ khi bắt đầu chính quyền trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh được coi là ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Bali, Indonesia, ngày 14/11/2022.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Bali, Indonesia, ngày 14/11/2022.

Mỹ và Trung Quốc nhất trí hợp tác về vấn đề biến đổi khí hậu

Ngày 14/11, Nhà Trắng đã ra thông báo về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Mỹ và Trung Quốc sẽ một lần nữa hợp tác trong các vấn đề bao gồm cả biến đổi khí hậu.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí trao quyền cho các quan chức cấp cao chủ chốt duy trì liên lạc và tăng cường các nỗ lực mang tính xây dựng về vấn đề này và các vấn đề khác. Nhà Trắng cũng cho biết các vấn đề khác mà Mỹ và Trung Quốc sẽ làm việc cùng nhau bao gồm xóa nợ, an ninh y tế và an ninh lương thực. Việc nối lại hợp tác về khí hậu diễn ra sau khi các nước ngừng hợp tác với nhau về vấn đề này hồi đầu năm.

Giới chức ngoại giao và quốc phòng EU thảo luận về an ninh quốc tế

Trong các ngày 14-15/11, Hội đồng Đối ngoại và Quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp tại Brussels, Bỉ, với nhiều nội dung lớn cần bản thảo.

Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borrell, cho biết trong ngày 14/11, Hội đồng Đối ngoại và Quốc phòng EU đưa ra quyết định khởi động Sứ mệnh Huấn luyện, hỗ trợ quân sự cho quân đội Ukraine (EUMAM). Nhiệm vụ sẽ được triển khai trong vài tuần tới tại Ba Lan và Đức, với mục tiêu huấn luyện khoảng 15.000 binh sĩ Ukraine.

Tổng thống Ukraine thị sát Kherson

Ngày 14/11, truyền thông Ukraine đưa tin Tổng thống nước này, ông Volodymyr Zelensky đã đến thị sát Kherson, ít ngày sau khi quân đội Nga rút khỏi đây.

Tại Kherson, nhà lãnh đạo Ukraine đã trao đổi nhanh với các binh sĩ. Đây là thành phố lớn mở ra cửa ngõ vào toàn bộ khu vực Kherson, với quyền tiếp cận cả Biển Đen ở phía Tây và Biển Azov ở phía Đông.

Khai mạc Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 29

Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Queen Sirikit ở thủ đô Bangkok ngày 14/11 và sẽ kéo dài đến ngày 19/11.

Trong 3 ngày đầu tiên của tuần lễ cấp cao (từ 14-16/11) sẽ diễn ra các cuộc họp của các quan chức cấp cao (SOM) thảo luận về “Các mục tiêu Bangkok” đối với mô hình kinh tế Sinh học – Tuần hoàn – Xanh (BCG) của nước chủ nhà Thái Lan.

Tổng Thư ký LHQ hy vọng thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen sẽ được gia hạn

Phát biểu trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia, Tổng Thư ký Guterres nhận định thế giới đang đối mặt với thảm họa khí hậu và các hành động hiện nay đang góp phần đẩy nhanh quá trình này.

Do đó, ông đề xuất thiết lập một "hiệp ước đoàn kết khí hậu", trong đó các nước phát triển sẽ tăng cường nỗ lực hạn chế mức tăng nhiệt độ của Trái Đất ở ngưỡng 1,5 độ C, đồng thời hỗ trợ tài chính và kỹ thuật nhằm đẩy nhanh việc chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo tại các nền kinh tế mới nổi.

Ba Lan và Đức quốc hữu hóa tài sản công ty Gazprom của Nga

Ngày 14/11, Chính phủ Ba Lan thông báo sẽ tiếp quản tài sản tại Ba Lan của công ty khí đốt Gazprom của Nga.

Cụ thể, Vacsava sẽ tiếp quản cổ phần của công ty EuRoPol Gaz, chủ sở hữu đoạn tại Ba Lan của đường ống dẫn khí Yamal-Europe, một phần quan trọng của hệ thống vận chuyển khí đốt tự nhiên tại Ba Lan.

Mỹ điều tra vụ 4 sinh viên Đại học Idaho bị sát hại

Ngày 14/11, cảnh sát Mỹ đã mở cuộc điều tra sau khi tìm thấy thi thể của 4 sinh viên Đại học Idaho tại một ngôi nhà gần trường này.

Cảnh sát đã nhận được cuộc gọi báo án tại một ngôi nhà ở Moscow, bang Idaho, Tây Bắc nước Mỹ vào trưa 13/11. Nhà trường cho biết đã hủy toàn bộ các tiết học ngày 14/11 và sẽ mở lại các lớp vào ngày 15/11. Cảnh sát vẫn chưa xác định danh tính nạn nhân và cho biết đang điều tra theo hướng đây là vụ giết người.

Cảnh sát Mỹ đã mở cuộc điều tra sau khi tìm thấy thi thể của 4 sinh viên Đại học Idaho. Ảnh: Getty Images

Xả súng tại trường đại học ở Mỹ, 3 người thiệt mạng

Một nhân viên an ninh trường Đại học Virginia thuộc bang Virginia, Đông Nam nước Mỹ cho biết một vụ xả súng xảy ra trong khuôn viên trường này tối 13/11 (giờ địa phương) khiến 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Ít nhất 15 người nghi bị mắc kẹt trọng vụ sập mỏ đá tại Ấn Độ

Giới chức Ấn Độ cho biết có ít nhất 15 công nhân nghi bị mắc kẹt trong vụ sập mỏ đá xảy ra ngày 14/11 tại bang Mizoram, Đông Bắc nước này.

Vụ việc xảy ra tại huyện Hnahthial, cách Aizwal - thủ phủ bang Mizoram, 178 km về phía Nam. Theo nhà chức trách, các thông tin ban đầu tất cả những người bị mắc kẹt đều là nhân viên của công ty ABCI Infrastructure Private Limited.

Động đất mạnh làm rung chuyển khu vực bờ biển miền Trung Nhật Bản

Một trận động đất mạnh 6,1 độ đã làm rung chuyển khu vực bờ biển miền Trung Nhật Bản ngày 14/11. Các tỉnh miền Đông là Fukushima và Ibaraki cảm nhận rõ nhất rung chấn từ trận động đất này.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra lúc 17h09, giờ địa phương, có độ lớn 4 trong thang đo địa chấn từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Tâm chấn nằm ở độ sâu 350km ngoài khơi tỉnh Mie, tuy nhiên không có cảnh báo sóng thần được ban bố.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tin-van-the-gioi-ngay-15-11-tong-thong-biden-bac-bo-chien-tranh-lanh-moi-voi-trung-quoc-218462.html