Kiến nghị Chính phủ cơ chế, chính sách khuyến khích tàu ngư dân tham gia cứu hộ, cứu nạn

Như tin báo Lao Động đã đưa, sau khi cập cảng Đà Nẵng, chiều tối ngày 5.5, 34 ngư dân bị nạn- tàu lạ đâm chìm trên biển đã an toàn về đến quê nhà Thăng Bình, Quảng Nam trong sự chào đón của hàng trăm bà con nhân dân và lãnh đạo các cấp chính quyền từ cơ sở đến tỉnh Quảng Nam...

Quảng Nam kiến nghị chính sách cho các tổ đoàn kết trên biển"- có mặt trong đoàn đón các ngư dân từ Đà Nẵng về đến Bình Minh (Thăng Bình, Quảng Nam), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Lê Trí Thanh đã kiến nghị như vậy khi trao đổi riêng với báo chí.

Theo ông Lê Trí Thanh, đó là cơ chế chính sách phù hợp về các chế độ phù hợp với các tàu cá ngư dân cứu hộ, cứu nạn trên biển, trong vấn đề thiên tai, vấn nạn tàu đâm va, cướp biển... khi các lực lượng chức năng chưa đến kịp.

Bên cạnh đó, ông Thanh còn đánh giá cao tinh thần của các tổ đoàn kết trên biển. Đó là tàu cá ngư dân Phạm Phú Trung đã tham gia cứu hộ, cứu nạn tàu cá ngư dân Phạm Phú Thành bị đâm chìm giữa biển Hoàng Sa và cam kết sẽ có tuyên dương khen thưởng sau này.

"Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi yêu cầu các cơ quan bảo hiểm phải sớm chi trả kịp thời cho ngư dân, không để kéo dài. Khuyến khích ngư dân vay vốn đóng mới tàu theo nghị định 67. Trong thời gian này, các lao động này sẽ được các đội tàu khác sử dụng để tiếp tục bám biển, vươn khơi, dần dần ổn định cuộc sống"- ông Lê Trí Thanh cho biết.

Một số hình ảnh các ngư dân trở về trong sự chào đón của bà con nhân dân và lãnh đạo các cấp chính quyền:

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/kien-nghi-chinh-phu-co-che-chinh-sach-khuyen-khich-tau-ngu-dan-tham-gia-cuu-ho-cuu-nan-548764.bld