Kiên Giang: Hỏa hoạn liên tiếp, thiệt hại hàng tỉ đồng

Liên tiếp những ngày qua, nhiều vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, gây thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng…

Hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra trưa nay ở TP.Rạch Giá

Gần nhất là vào khoảng 13 giờ trưa nay (1.2, mùng 5 tết) một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hai căn nhà liền kề trên đường Huỳnh Mẫn Đạt, khu phố 1, phường Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá.

Các nhân chứng cho hay, sau khi ngọn lửa bốc lên dữ dội, mọi người chưa kịp xông vào hỗ trợ dập lửa thì liên tiếp nghe 2 tiếng nổ lớn, sau đó ngọn lửa càng cháy dữ hơn, bùng lên dữ dội.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Kiên Giang đã điều động 2 xe chữa cháy cỡ lớn cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Đến khoảng 14 giờ 20 phút, ngọn lửa mới được dập tắt. Tuy nhiên, cả 2 nhà vách gỗ, lợp tôn cùng toàn bộ tài sản, vật dụng bên trong đã bị thiêu rụi và sập đổ hoàn toàn.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ đêm 31.1 (mùng 4 tết), một vụ hỏa hoạn khác đã thiêu rụi gần như hoàn toàn ngôi nhà khám chữa bệnh của bác sĩ Nguyễn Văn Huyền ở tổ 43, khu phố Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận. Ước tổng thiệt hại trong vụ hỏa hoạn này khoảng 200 triệu đồng.

Trước đó nữa, trưa 29.1 (mùng 2 tết) trên sông Cái Bé, thuộc ấp An Minh, xã Bình An, huyện Châu Thành đã xảy ra một vụ cháy 2 tàu cá đánh bắt xa bờ gây thiệt hại nhiều tỉ đồng. Hai tàu cá bị cháy là tàu KG 91537 do ông Trương Nhật Quyền (sinh năm 1969, trú tại 438 Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang) làm chủ và tàu KG 94242 do ông Lâm Thanh Tấn (sinh năm 1968, trú tại 123 Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Bảo) làm chủ.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Kiên Giang đã điều 1 xe tải , 2 xe chuyên dùng, 2 máy bơm chữa cháy và 28 cán bộ chiến sĩ xuống ngay hiện trường để chữa cháy, đến 16h50 cùng ngày đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, không có thiệt hại về người.

Trần Lưu

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/kien-giang-hoa-hoan-lien-tiep-thiet-hai-hang-ti-dong-634613.bld