Kiên Giang: Đi chúc tết, bị chém đứt gân tay

Nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Vĩnh Thuận, sau đó được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang điều trị.

Vào khoảng 20h35 tối 29/1 (tức mùng 2 tết), tại khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang xảy ra vụ chém người không rõ nguyên nhân.

Nạn nhân Phạm Văn Tính cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận.

Nạn nhân Phạm Văn Tính cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận.

Theo cơ quan chức năng, vào thời gian này, Phạm Văn Tính, sinh năm 1997, ngụ ấp Tây Yên A, xã Đông Thạnh, huyện An Minh đi xe gắn máy từ Khu phố Vĩnh Phước 2 về nhà người bác ruột ở Kinh 500 (xã Tân Thuận, Vĩnh Thuận) để thăm chúc tết người quen thì bất ngờ bị 2 đối tượng chưa rõ danh tính chém đứt gân 2 cánh tay.

Anh Tính được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Vĩnh Thuận, sau đó được tiếp tục chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang để điều trị./.

Lam Hiếu, Văn Dương/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/kien-giang-di-chuc-tet-bi-chem-dut-gan-tay-589608.vov