Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại quận Hai Bà Trưng

Ngày 29-9, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban chỉ đạo Lê Hồng Sơn làm Trưởng đoàn đã đến làm việc và kiểm tra tại quận Hai Bà Trưng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban chỉ đạo Lê Hồng Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội của quận Hai Bà Trưng đã làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên toàn quận. Để bảo đảm phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, chính quyền 20 phường đã công khai 11 nội dung nhân dân có quyền được biết, 2 việc dân bàn và quyết định trực tiếp, 7 việc nhân dân bàn, tham gia ý kiến và chính quyền phường quyết định, 9 việc nhân dân giám sát và kiểm tra. Đặc biệt, UBND quận đã ban hành Quyết định công khai 232 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp quận và 120 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp phường. Trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn quận đã tiếp nhận 705 lượt công dân, tiếp nhận 230 đơn thư, đã giải quyết 151 đơn thư.

Trong công tác quản lý trật tự xây dựng, phòng Quản lý đô thị đã niêm yết công khai về điều kiện, trình tự và nội dung các thủ tục giấy phép xây dựng. 6 tháng đầu năm 2016, đã tiếp nhận và giải quyết cấp 375 giấy phép xây dựng, 100% các công trình được kiểm soát; giải quyết cấp 711 giấy chứng nhận, giấy phép liên quan đến công tác quản lý đô thị; việc triển khai thực hiện QCDC trong công tác thuế được triển khai tốt, không còn hiện tượng khiếu nại, kiến nghị về mức thuế giữa các hộ kinh doanh, ước thu thuế 6 tháng đầu năm 2016 là 2.001 tỷ, đạt 75% kế hoạch năm; các dự án GPMB triển khai đúng quy định, nhiều dự án trọng điểm của quận và thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, như: cầu Vĩnh Tuy, cải tạo Khu tập thể Nguyễn Công Trứ, xây dựng Trung tâm thương mại Chợ Mơ, Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, dự án đường Thanh Nhàn…; việc thực hiện QCDC tại các chợ đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, người kinh doanh, góp phần giữ vững ANTT trong chợ, tạo môi trường kinh doanh ổn định, tạo sự tin tưởng, gắn bó giữa các hộ kinh doanh với BQL chợ… Tuy nhiên, quận cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện QCDC ở một số cơ sở vẫn còn chưa được chú trọng.

Sau khi nghe quận và 3 phường Vĩnh Tuy, Minh Khai, chợ Hôm – Đức Viên báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện QCDC tại địa phương, đoàn kiểm tra đã yêu cầu quận và các phường cho biết thêm về việc thực hiện QCDC ở các khu tổ hợp, chung cư, đô thị mới; công tác chỉ đạo triển khai QCDC trong trường học ngoài công lập; những khó khăn vất vả và đề xuất của Ban Giám sát cộng đồng tại cơ sở phường; việc tổ chức hội nghị QCDC trong các hộ kinh doanh tại chợ…

Phát biểu tại buổi làm việc, Trường đoàn kiểm tra số 3 Lê Hồng Sơn đánh giá cao công tác chỉ đạo, lãnh đạo của quận ủy trong việc triển khai xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, có kết quả nội bật; công tác chuẩn bị cho buổi kiểm tra chu đáo, tài liệu đầy đủ; các đại biểu trao đổi thẳng thắn, cởi mở, dân chủ, những kiến nghị chất lượng đóng góp cho BCĐ của thành phố. Về kết quả trong việc xây dựng và thực hiện QCDC, đồng chí bày tỏ sự ấn tượng với sự hoạt động hiệu quả của những tổ chức tự nguyện do dân bầu ra tại cơ sở; vai trò MTTQ và các đoàn thể của quận trong thực hiện QCDC được phát huy; Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát cộng đồng làm việc tâm huyết, hiệu quả cao. Đồng chí Trưởng đoàn đề nghị quận tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo khắc phục những vướng mắc, tồn tại; thường xuyên quan tâm đến hoạt động của cơ sở để huy động tính tính cực, trách nhiệm ở cơ sở…

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/850082/kiem-tra-viec-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-co-so-tai-quan-hai-ba-trung