Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) tại Phú Thọ

Ngày 7-7, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do đồng chí Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ để kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian kiểm tra từ tháng 11-2016 đến nay.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Phú Thọ đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng chí nêu rõ, việc kiểm tra lần này nhằm đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết; từ đó, tìm ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập để khắc phục. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ tập trung đánh giá đúng, chính xác việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 ở các đảng bộ, nhằm nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên ở từng chi bộ, đảng bộ; phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy trong tiếp xúc, đối thoại với người dân và đánh giá đúng chất lượng các cuộc đối thoại. Từ đó, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, đồng thời uốn nắn, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33400102-kiem-tra-viec-thuc-hien-nghi-quyet-t-u-4-khoa-xii-tai-phu-tho.html