Kiểm tra tư cách đảng viên chủ tịch tỉnh Sóc Trăng

(PL)- Ngày 17-1, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nguyễn Văn Đảm đã dẫn đoàn công tác đến làm việc tại tỉnh Sóc Trăng về những lùm xùm, tai tiếng của ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBND tỉnh này.

Đoàn công tác đã triển khai Quyết định thành lập đoàn kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Hiếu.

Thời gian gần đây, nhiều tờ báo đã phản ánh ông Hiếu có dấu hiệu điều hành công việc vô nguyên tắc. Cụ thể, ông Hiếu ký giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Quốc tế Satraco làm khu du lịch, nhà hàng khách sạn trên đất Khu di tích quốc gia chùa Dơi và vùng giáp ranh với nhiều ưu đãi.

Ngoài ra, đầu năm 2012 Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng có văn bản đề nghị tỉnh cho ý kiến về việc phạt hành chính 15 triệu đồng và tịch thu phương tiện khai thác cát trái phép của DNTN Hữu Lợi. Ông Hiếu đã ký công văn với ngụ ý chỉ phạt hành chính chứ không tịch thu phương tiện sà lan (có giá trị hơn 2 tỉ đồng). Trong khi Thanh tra Bộ TN&MT trả lời rằng phạt hành chính và tịch thu phương tiện mới đúng luật. Do đó ông Hiếu đã ra văn bản rút lại văn bản bị dư luận cho là “giải cứu sà lan vi phạm”.

TRẦN VŨ

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/20130118010824811p0c1013/kiem-tra-tu-cach-dang-vien-chu-tich-tinh-soc-trang.htm