Kiểm tra tiêu chuẩn thừa phát lại tại huyện Hóc Môn

Văn phòng UBND TP.HCM vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng liên quan đến bài viết 'Chậm kê biên, thừa phát lại phải bồi thường' đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM, số ra ngày 1-11-2016.

Bài báo này dẫn ý kiến của ông Lê Hữu Hạnh, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại huyện Hóc Môn, nói: “Chúng tôi nhận được rất ít vụ việc liên quan đến thi hành án (THA). Mà thừa phát lại của văn phòng chủ yếu từ luật sư chuyển qua nên chưa có kinh nghiệm. Từ đó mới dẫn đến khoảng hở khi có kết quả xác minh lại không ra quyết định ngăn chặn liền, để người phải THA bán xong tài sản mới ra quyết định ngăn chặn là quá chậm…”.

Ông Huỳnh Cách Mạng giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục THA dân sự kiểm tra tiêu chuẩn, kỹ năng hành nghề của Văn phòng Thừa phát lại huyện Hóc Môn, xử lý theo quy định. Đồng thời, qua kiểm tra và thực tiễn quản lý nhà nước về thừa phát lại, nghiên cứu kiến nghị điều chỉnh tiêu chuẩn bổ nhiệm thừa phát lại cho phù hợp; báo cáo kết quả cho UBND TP.

TÁ LÂM

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/kiem-tra-tieu-chuan-thua-phat-lai-tai-huyen-hoc-mon-663043.html