Kiểm tra công tác cán bộ tại Bình Thuận

Sáng 26.5, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bình Thuận, công bố đợt kiểm tra về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ của tỉnh này.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc tại Bình Thuận sáng 26.5

Theo đó, đoàn sẽ làm việc tại Bình Thuận đến hết ngày 30.6 nhằm kiểm tra công tác quy hoạch, luân chuyển và điều động cán bộ tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Huyện ủy H.Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Thành ủy TP.Phan Thiết.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng cho biết công tác quy hoạch điều động, luân chuyển cán bộ của Bình Thuận trong thời gian qua chưa đạt kết quả như ý muốn. Bình Thuận chỉ mới luân chuyển cán bộ từ tỉnh xuống huyện (từ năm 2012 đến nay đã luân chuyển về huyện 15 cán bộ thuộc diện tỉnh ủy quản lý và 2 trường hợp luân chuyển ngang cấp huyện), huyện xuống xã mà chưa có luân chuyển ngược lại. Đặc biệt, công tác quy hoạch, điều động cán bộ trong ngành giáo dục, y tế còn gặp khó khăn. Ông Hùng phát biểu: “Có những thầy cô giáo giỏi về chuyên môn, tỉnh muốn điều động làm cán bộ quản lý, thậm chí giữ chức phó giám đốc sở nhưng họ lại từ chối. Nguyên nhân một phần do chính sách thu hút cán bộ quản lý ngành giáo dục hiện nay chưa khuyến khích cán bộ giỏi”.

Cũng theo ông Hùng, Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa họp và đi đến thống nhất tạm thời không thành lập thêm Sở Du lịch và Sở Ngoại vụ. Hiện các cán bộ chuyên môn về du lịch vẫn nằm trong Sở VH-TT-DL; cán bộ ngoại vụ vẫn thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Bình Thuận Nguyễn Ngọc Chỉnh cho biết Bình Thuận muốn đề xuất T.Ư cho thêm một định biên phó chủ tịch UBND cấp xã, phường ở 27 xã phường khó khăn, nhằm đưa cán bộ trẻ, cán bộ đào tạo theo đề án 100 về nhận nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, cho biết đây là đợt kiểm tra theo chuyên đề được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chọn để làm, chứ không phải theo đơn tố cáo hay có dấu hiệu vi phạm. Ông Vương Đình Huệ cho rằng thời gian qua, ở một số địa phương chưa làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động cán bộ. Nhiều nơi thực hiện thiếu chặt chẽ, thiếu tầm nhìn, thiếu tính liên thông; thậm chí một số nơi bổ nhiệm quá nhiều cán bộ cấp phó, bổ nhiệm người nhà... bị báo chí phát hiện. "Mặc dù Bình Thuận chưa phát hiện những vụ việc tiêu cực, nổi cộm trong công tác cán bộ, tuy nhiên trong thời gian qua công tác cán bộ của Bình Thuận còn thiếu tầm nhìn xa, thiếu chặt chẽ và thiếu tính liên thông", Phó thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu.

Ông Vương Đình Huệ yêu cầu đoàn kiểm tra làm việc trên tinh thần nghiêm túc, khách quan, không được dễ dãi trong khi thực hiện công tác kiểm tra tại Bình Thuận. “Kiểm tra để sửa sai và tiếp thêm sức chiến đấu cho Đảng bộ địa phương và làm tốt hơn nữa công tác cán bộ cho những năm tiếp theo. Đợt kiểm tra này nhằm phát hiện những mặt mạnh, mặt yếu để có những kiến nghị lên T.Ư điều chỉnh chính sách về công tác quy hoạch, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ cho tốt hơn”, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Quế Hà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/kiem-tra-cong-tac-can-bo-tai-binh-thuan-839167.html