Kiểm điểm, hủy kết quả vụ thí sinh điểm thấp vẫn trúng tuyển viên chức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, hủy bỏ kết quả trúng tuyển chức danh giáo viên đối với thí sinh không đủ điều kiện trúng tuyển.

Ngày 17-5, nguồn tin riêng của PV Báo SGGP Online cho biết, liên quan đến việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2016 tại huyện Minh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch huyện này phải rút kinh nghiệm vì để thí sinh điểm thấp trúng tuyển.

Thông báo số 106/TB-UBND huyện Minh Hóa về kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Minh Hóa năm 2016 có 3 thí sinh điểm cao lần lượt: Đinh Thị Ngà 354,6 điểm, Hoàng Thị Châu 333,7 điểm, Trần Thị Huyền Trang 330,8 điểm. Ông Đinh Hữu Niên, Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định số 1130/QQĐ-UBND phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục với 95 chỉ tiêu thì người cao điểm nhất là Đinh Thị Ngà không được công nhận trúng tuyển. Từ đó gây ra nhiều bức xúc trong vấn đề xét tuyển, bố trí giáo viên.

Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng với huyện Minh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, hủy bỏ kết quả trúng tuyển chức danh giáo viên đối với thí sinh Trần Thị Huyền Trang vì không đủ điều kiện trúng tuyển. Công nhận kết quả trúng tuyến đối với thí sinh Đinh Thị Ngà theo Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 8/1/2016 của UBND huyện Minh Hóa.

Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với các ông: Đinh Anh Tuấn, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Minh Hóa, nguyên thành viên Tổ tiếp nhận hồ sơ; bà Trần Thị Kim Soa, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển, nay là Phó Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Minh Hóa; bà Đinh Thị Loan, nguyên Thư ký Hội đồng xét tuyển, nay là Phó Trưởng ban kinh tế-xã hội HĐND huyện Minh Hóa; ông Đinh Văn Chính, Trưởng phòng Nội vụ huyện Minh Hóa; Ông Trần Bá Chi, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Minh Hóa. Riêng Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, Đinh Hữu Niên bị yêu cầu rút kinh nghiệm.

MINH PHONG

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kiem-diem-huy-ket-qua-vu-thi-sinh-diem-thap-van-trung-tuyen-vien-chuc-445371.html