Kịch bản thứ 2 của máy bay MH 370: Mục tiêu khủng bố là tháp đôi nổi tiếng Petronas?

(PetroTimes) - Cơ quan kiểm soát không lưu của Malaysia đã phát hiện ra rằng, trước khi biến mất khỏi màn hình rada, máy bay MH 370 đã có dấu hiệu quay đầu trở lại.

Tháp đôi Petronas của Malaysia.

Thông tin này khiến người ta liên tưởng đến một kịch bản bi thảm thứ 2 của vụ tai nạn.

Trong ngày 9/3, nhà chức trách Malaysia với sự trợ giúp của Cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã tập trung điều tra nghi án khủng bố với máy bay mang mã hiệu MH 370. Với sự xuất hiện của người Duy Ngô Nhĩ - một dân tộc ở vùng có nhiều bất ổn, gây ra nhiều vụ khủng bố ở Trung Quốc và việc nhiều người trên máy bay dùng hộ chiếu giả, giả thiết về một vụ khủng bố đang rõ ràng hơn bao giờ hết.

Chúng ta cũng cần loại trừ kịch bản những kẻ không tặc cho nổ tung máy bay hoặc buồng lái. Vì nếu điều này xảy ra, đài kiểm soát không lưu và rada quân sự của các nước chắc chắn thu nhận được tín hiệu. Nhất là khi địa điểm xảy ra tai nạn nằm ở vùng chồng lấn, tiếp giáp của nhiều nước.

Vì vậy, không loại trừ khả năng, những kẻ khủng bố bằng một cách nào đó đã vô hiệu hóa phi hành đoàn ngay tức khắc khiến phi công không thể phát tín hiệu cấp cứu. Giả thiết này rất thuyết phục vì theo một số nguồn tin truyền thông nước ngoài đăng tải, có phi công trên một máy bay khác đã bắt được liên lạc với MH 370 và nghe được lời lầm bầm gì đó.

Máy bay có dấu hiệu quay trở lại có thể là cách xử lý trong tình huống khẩn cấp của phi hành đoàn, cũng có thể là yêu cầu của những tên không tặc.

Rất có khả năng mục tiêu nhắm đến của bọn chúng là tòa tháp đôi nổi tiếng Petronas ở Malaysia. Những kẻ khủng bố cuồng tín có thể cũng muốn tạo ra tiếng vang, gây chú ý như những tên khủng bố trước đó tạo ra ở tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới WTC của Hoa Kỳ.

Hơn nữa, nếu là vụ nổ máy bay, chắc chắn sẽ tạo ra rất nhiều mảnh vỡ trên vùng biển nó rơi xuống. Trong khi đến thời điểm hiện tại, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ quần thảo liên tục nhưng chỉ mới phát hiện ra vật thể nghi là miếng ốp bên hông máy bay. Khả năng, những kẻ không tặc đã cho máy bay lao thẳng xuống biển.

Thêm một giả thiết, một kịch bản bi thảm cho chuyến bay xấu số. Hẳn tất cả chúng ta đều mong đây chỉ là giả thuyết, chỉ là kịch bản viễn tưởng và cùng cầu mong cho một điều kỳ diệu nào đó có thể xảy ra.

C.T

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/news/vn/xa-hoi/kich-ban-thu-2-cua-may-bay-mh-370-muc-tieu-khung-bo-la-thap-doi-noi-tieng-petronas.html