Kịch bản cháy nổ kịch tính ở tòa nhà cao nhất Sài Gòn

Xảy ra sự cố 2 xe ô tô va chạm trong tầng hầm giữ xe gây cháy lan, khói bao trùm tòa nhà Bitexco Financial Tower khiến 2.000 người đang làm việc tại đây phải tháo chạy.

Tình huống giả định xảy ra sự cố cháy nổ dưới tầng hầm B1 và B2 của tòa nhà Bitexco Financial Tower

Đó là tình huống giả định trong buổi diễn tập PCCC, cứu hộ cứu nạn tại tòa nhà Bitexco Financial Tower (quận 1, TP.HCM) vào sáng 16.11, do Cảnh sát PCCC TP.HCM phối hợp với các cơ quan chức năng quận 1 và tòa nhà Bitexco Financial Tower tổ chức.

Theo phương án diễn tập, khoảng 10h30 sáng nay, một ô tô 7 chỗ chạy từ tầng hầm B1 xuống tầng hầm B2 (tòa nhà Bitexco Financial) thì va chạm mạnh vào ô tô khác đang lưu thông chiều ngược lại.

Hai xe ô tô va chạm dẫn đến cháy lan trong hầm xe

Vụ tai nạn, làm 2 xe bốc cháy và cháy lan sang các xe khác đang đậu tại hầm B1. Ngọn lửa cháy dữ dội và cháy lan sang hầm xe B2; khói bao trùm cả tòa nhà Bitexco Financial.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, hệ thống báo cháy của tòa nhà kích hoạt, lực lượng chữa cháy tại chỗ nhanh chóng ngắt nguồn điện đồng thời tổ chức hướng dẫn mọi người mắc kẹt trong hầm xe và trong tòa nhà thoát ra ngoài.

Sau khi xảy ra sự cố, hệ thống báo động của tòa nhà kích hoạt, lực lượng chữa cháy tại chỗ hướng dẫn những người trong tầng hầm và hơn 2.000 người làm việc trong tòa nhà thoát ra ngoài

Do khu vực tầng hầm chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh, khói bao trùm cả tòa nhà Bitexco Financial Tower

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM huy động 100 cán bộ chiến sĩ của lực lượng PCCC quận 1, quận 4, Phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy, Phòng cứu hộ cứu nạn đến hiện trường triển khai dập lửa cứu người.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chữa cháy nhanh chóng dập lửa tại tầng hầm B1 và B2 đồng thời triển khai cứu hộ hơn 10 nạn nhân còn mắc kẹt trong hầm ra ngoài an toàn. Xe cấp cứu và đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện quận 1 và Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn có mặt tại hiện trường sơ cấp cứu các nạn nhân bị thương, sau đó chuyển về bệnh viện. Sau 15 phút, ngọn lửa tại các tầng hầm được dập tắt, hơn 2.000 người trong tòa nhà thoát ra ngoài an toàn.

Cảnh sát PCCC TP.HCM huy động 100 cán bộ chiến sĩ của lực lượng PCCC quận 1, quận 4 đến dập lửa cứu người.

Đại diện Cảnh sát PCCC TP cho biết, việc diễn tập tại tòa nhà Bitexco Financial Tower nhằm mục đích giúp lực lượng chữa cháy tại chỗ có them kinh nghiệm chữa cháy, cứu hộ cứu nạn đồng thời giúp Cảnh sát PCCC TP có them điều kiện nâng cao và hoàn tiện các phương án dập lửa, cứu người khi có cháy nổ xảy ra trên các tòa nhà cao tầng trên địa bàn TP.

Tòa nhà Bitexco Financial Tower gồm 67 tầng, cao 269m và hienẹ là tòa nhà cao thứ hai Việt Nam sau tòa nhà Landmark Tower ở Hà Nội.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận đám cháy và triển khai dập lửa

Những nạn nhân còn mắc kẹt trong hầm xe nhanh chóng được lực lượng cứu hộ tiếp cận, giải cứu ra ngoài an toàn.

Các nạn nhân bị thương được y bác sĩ sơ cấp cứu sau đó chuyển về bệnh viện

Sau 15 phút ngọn lửa tại các tầng hầm được dập tắt buổi diễn tập kết thúc.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/kich-ban-chay-no-kich-tinh-o-toa-nha-cao-nhat-sai-gon-723517.html