Kiatisak sợ học trò mắc sai sót khi gặp UAE

HLV tuyển Thái Lan lo ngại các học trò sẽ không thi đấu tập trung ở trận gặp đội chủ nhà UAE tối 6/10, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Kiatisak một mặt tự tin nhưng lại lo ngại học trò sẽ đánh mất sự tập trung trước UAE. Ảnh: Internet.

Thái Lan đang đứng cuối bảng B, sau 2 trận thua trước Saudi Arabia và Nhật Bản. Trong khi đó, UAE đã có 3 điểm nhờ chiến thắng trước Nhật Bản hôm 1/9. Trận còn lại, họ thất bại trước Australia. Làm khách trên sân của đội bóng Tây Á, thầy trò Kiatisak đặt mục tiêu giành ít nhất 1 điểm. Tuy nhiên, điều này không dễ dàng.

HLV Kiatisak âu lo: “Tôi có mối bận tâm lớn về việc các cầu thủ mắc sai sót vì không tập trung. Điều đó đã khiến chúng tôi đã trả giá ở hai trận đấu đầu tiên. Tôi sẽ nói chuyện với họ như những người đàn ông với nhau. Họ cần phải hiểu chiến thuật và sự tập trung trong suốt trận đấu.”

Thái Lan chơi cố gắng ở hai trận đấu đầu tiên của mình, tuy nhiên họ vẫn trắng tay. Họ thua Saudi Arabia 0-1 khi Sarach Yooyen phạm lỗi với 1 cầu thủ đối phương trong vòng cấm, dẫn đến bàn thua duy nhất trên chấm penalty. Đến trận gặp Nhật Bản trên sân nhà, hàng thủ đội ĐKVĐ AFF Cup chơi không an toàn, để đối phương ghi được 2 bàn thắng.

Chiến lược gia của Thái Lan không muốn điều đó lặp lại . Ông và toàn đội đã di chuyển đến UAE sớm để chuẩn bị cho trận gặp đội bóng vùng Vịnh. Thời tiết hanh khô, nhiệt độ cao tại đây không khiến Thái Lan lo ngại. “Sau những thất bại, đây là thời gian để chúng tôi gây ấn tượng với người hâm mộ, nhưng chúng tôi không muốn gây cho mình quá nhiều áp lực,” cựu cầu thủ HAGL cho biết.

Thái Lan (áo xanh) thua Nhật Bản vì mắc nhiều sai sót trong phòng ngự. Ảnh: Internet.

Trận này, Thái Lan sẽ chào đón sự trở lại của tiền vệ phòng ngự Sarach Yooyen sau án treo giò. Anh bày tỏ quyết tâm: “Tôi hạnh phúc khi có cơ hội chơi bóng sau khi bị cấm thi đấu. Tôi sẽ làm nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất có thể. Tôi tự tin rằng nếu chơi với chiến thuật chặt chẽ trước UAE, chúng tôi sẽ có ít nhất một điểm. Trong khi đối mặt với Iraq, toàn đội hy vọng giành 3 điểm.”

Thái Lan đặt mục tiêu có ít nhất 4 điểm khi gặp UAE (6/10) và Iraq (11/10). Ở hai trận này, họ đều thi đấu trên sân khách. Đội bóng Đông Nam Á tự tin vào bản thân mình, nhưng không vì thế mà đánh giá thấp đối thủ.

“Chúng tôi cần phải cảnh giác đối với ngôi sao của họ Omar Abdulrahman, nhưng tôi tự tin đội bóng sẽ chơi tốt ở trận đấu này. Chúng tôi cần phải sẵn sàng cho mọi tình huống và đó là kinh nghiệm tốt cho đội bóng. Thái Lan cần phải trở lại với ít nhất một điểm,” tiền vệ Charyl Chappuis cho biết.

Bảng xếp hạng các đội bảng B sau 2 lượt đấu. Ảnh: Internet.

Lịch thi đấu 2 trận vòng loại trong tháng 10 của bảng B. Ảnh: Internet.

Nguồn: Zing.vn

Hoàng Tâm | 15:08 04/10/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/kiatisak-so-hoc-tro-mac-sai-sot-khi-gap-uae-d362044.html