Kiatisak, ĐT Thái Lan bị chủ nhà Philippines 'làm khó' trước AFF Cup

Chiến lược gia 43 tuổi không hài lòng với sự chuẩn bị của Philippines, nhưng cũng tin các học trò đủ sức xưng vương thêm một lần nữa.

Thứ tư vừa rồi, ĐT Thái Lan đã tới Philippines, chuẩn bị cho các trận đấu thuộc khuôn khổ bảng A, AFF Cup 2016. Các cầu thủ xứ Chùa vàng được ban tổ chức bố trí sân tập thuộc khuôn viên trường đại học Makati.

Đây là địa điểm ít diễn ra sự kiện, thế nên mặt cỏ rất dài, mặt đất lại thiếu sự chăm sóc, bị mấp mô. HLV Kiatisak Kiatisak Senamuang dĩ nhiên không hài lòng với điều kiện kiểu này, cho dù sau đó các nhân viên dọn dẹp đã có mặt và cắt tỉa phần nào.

Trên Bangkokpost, nhà cầm quân sinh năm 1973 phát biểu: “Tôi không hiểu tại sao nước chủ nhà lại sắp xếp một sân tập thiếu tiêu chuẩn cho ĐT Thái Lan. Chúng tôi đang ở một giải đấu mà đúng ra phải được hưởng một địa điểm tốt hơn thế này.

Rất may là toàn đội không có ai bị thương khi tập luyện tại đây. Tôi hy vọng họ sẽ sửa chữa nó trước khi chúng tôi có buổi tập tiếp theo”.

Kiatisak.

Chiều 19/11, ĐT Thái Lan có trận ra quân gặp Indonesia. Bình luận về cuộc so tài này, Kiatisak nói: “Indonesia bị FIFA cấm hoạt động bóng đá trong 2 năm qua. Thế nên, chúng tôi không có nhiều thông tin. Tôi nghĩ đó là một tập thể khá mạnh nhưng thực tế là họ đã không chơi bóng đá cấp độ khu vực một khoảng thời gian dài”.

Cựu HLV HAGL bổ sung: “Chúng tôi phải có được 3 điểm ở trận đầu tiên nếu không muốn sự tự tin của các cầu thủ bị ảnh hưởng. Đội tuyển có nhiều giải đấu khác nhau vào lúc này. Dù vậy, chúng tôi vẫn muốn bảo vệ danh hiệu vô địch. Đó là cách xua đi những áp lực”.

Giám đốc của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Somyot Poompanmuang mới đây xác nhận sẽ thưởng nóng cho toàn ĐT Thái Lan 10 triệu baht (hơn 6 tỷ đồng) nếu họ vô địch. Ông cũng nhấn mạnh các cầu thủ không được coi đây là động lực thi đấu, ngược lại, phải giành vinh quang để tưởng nhớ nhà vua Somyot Poompanmuang, người đã qua đời hôm 13 tháng 10.

"Tôi hy vọng họ có thể bảo vệ danh hiệu và mang về nhà chiếc cúp vô địch một lần nữa," Somyot nói. "Tôi muốn các cầu thủ mang tới niềm vui cho người hâm mộ và cho đức vua yêu quý.

Tôi đã nói rằng họ cần phải tiếp tục cải thiện, không được đánhh giá thấp các đối thủ của mình”.

Thái Lan mang đến AFF Cup đội hình mạnh nhất có thể với dàn cầu thủ đang thi đấu vòng loại thứ 3 Word Cup 2018. Hôm 15/11, thầy trò Kiatisak hòa Australia 2-2 ngay trên sân nhà với một thế trận ngang ngửa.

Video ĐT Thái Lan 2-2 ĐT Australia (15/11):

Trần Anh

(Theo Bangkokpost)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/kiatisak-dt-thai-lan-bi-chu-nha-philippines-lam-kho-truoc-aff-cup-a306753.html