Khuyến khích trẻ tăng cường hoạt động thể chất

Sáng nay (31.7), tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội đã diễn ra giải đua xe đạp thăng bằng Strider Hà Nội năm 2016 dành cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi.

Các thí sinh nhí chuẩn bị xuất phát

Với mong muốn khuyến khích các bé vận động và rèn luyện thể chất ngay từ nhỏ, tạo tiền đề cho một nền tảng sức khỏe và lối sống tích cực sau này, giải đua xe Strider Hà Nội chính thức được khai mạc. Giải cũng nhằm giúp các bé chăm chỉ hoạt động thể chất và là biện pháp hữu hiệu tránh được nguy cơ béo phì, các bệnh về mắt và chậm phát triển ngôn ngữ.

Quyết liệt thi đấu

Đại diện BTC, bà Nguyễn Thùy Hương cho biết: Trong bối cảnh chúng ta đang thiếu không gian và sân chơi cho các bé, giải đua xe đạp thăng bằng là mô hình rất đáng khuyến kích để nhân rộng. Các bé với việc cạnh tranh lành mạnh và không quá quan trọng về thắng thua luôn có ý thức vượt qua khó khăn, chiến thắng chính bản thân mình.

VĐV nào cũng đoạt giải

Được biết xe tập thăng bằng là loại xe 2 bánh được tối giản trong thiết kế, hạ thấp khung xe, yên xe để giúp trẻ em mới biết đi có thể luyện tập kỹ năng quan trọng nhất trong đi xe đạp, đó là tập giữ thăng bằng trên xe. Loại xe này rất phổ biến với trẻ em tại các nước phát triển trên thế giới như Mỹ, Nhật, châu Âu hay ở Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan nhưng mới xuất hiện ở Việt Nam 2-3 năm gần đây và được trẻ em, phụ huynh đón nhận.

Minh Hạnh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/khuyen-khich-tre-tang-cuong-hoat-dong-the-chat-40587.html