Khuyến cáo người dân không nên tiếp xúc với voi rừng

Con voi rừng của Vườn Quốc gia Pù Mát xuất hiện giữa đêm khuya rất gần gũi với người dân, họ còn sờ được vòi voi và ôm chân voi.

Chiều ngày 22/3, ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi đến các địa phương và người dân không nên tiếp xúc với voi khi voi xuất hiện. Bình thương voi rất hiền lành nhưng nếu khi bị tức giận thì không biết chuyện gì xảy ra khi tiếp xúc gần voi.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video dài hơn 4 phút hinh ảnh người dân tiếp xúc với voi, ôm và sờ voi rất thân thiện. Ông Cường xác nhận hình ảnh trên là do anh L.Đ.B (SN 1983, công nhân của một công ty đóng trên địa bàn) quay vào khoảng 23h, ngày 14/3/2017, tại tuyến Khe Nóng B, xã Châu Khê, huyện Con Cuông, thuộc rừng Quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An.

Ông Cường cho biết thêm, đó là con voi cái đơn độc sống ở khu vực thuộc các xã Châu Khê, Chi Khê đã lâu. Thông tin cho báo chí, anh L.Đ.B cho biết, vào khoảng 22h mọi người trong tổ đang nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng lạ, khi chạy ra thấy con voi tiến lại gần chiếc máy xúc.

Ban đầu ai cũng lo lắng và sợ vì voi thường xuất hiện phá mùa màng, nhưng sau đó thấy con voi không có biểu hiện hung dữ nên mọi người tiến lại gần nó để quay phim chụp ảnh. Con voi còn đưa vòi ra trêu đùa với một số người trong tổ… Trước đó, đã nhiều lần đàn voi xuất hiện tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn phá một số hoa màu, vật dụng của người dân.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xa-hoi/khuyen-cao-nguoi-dan-khong-nen-tiep-xuc-voi-voi-rung-325776.html