Khuyên bảo em trai bất thành, người chết kẻ vào tù

Ngày 15/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trần Anh Tuấn (SN 1983, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về tội Giết người, theo quy định tại khoản 2, Điều 93- BLHS.

Theo cáo trạng truy tố, Trần Anh Tuấn và Trần Huy Tâm (SN 1986), là hai anh em ruột, nhưng do Tâm nghiện ma túy nên thường xuyên kiếm chuyện, chửi bới mẹ mình.

Đến sáng 25/9/2016, Tâm tiếp tục lớn tiếng chửi bới và gây sự với những người trong gia đình. Quá quen thuộc với cảnh em trai thường xuyên phá phách nên Trần Anh Tuấn không nói gì mà lẳng lặng bỏ đi chơi cho tới đêm khuya mới về nhà. Khoảng hơn 1h ngày 26/9/2016, Tuấn lên chỗ em trai của mình là Tâm ngủ để khuyên giải em thì giữa hai anh em lại xảy ra mâu thuẫn.

Bị cáo Tuấn tại phiên tòa xét xử

Lúc này, Tâm chạy xuống bếp lấy dao lên để đánh anh trai của mình. Bực tức trước thái độ hỗn láo của Tâm, Tuấn cũng vớ chiếc búa đinh để làm vũ khí bảo vệ mình. Sau đó, hai anh em Tuấn lao vào đánh nhau, khiến Tâm bị ngã ngồi trong nhà vệ sinh. Thấy em trai ngã, Tuấn đã lao vào giằng dao vứt đi liền bị em trai cắn gần đứt ngón tay.

Bị em cắn đau, Tuấn liền đạp em ngã rồi định dùng đoạn dây điện trói lại thì bị Tâm dùng mảnh thủy tinh và nhặt lại dao tấn công. Lúc này trong nhà tắm sẵn có chiếc kéo nên Tuấn cầm lấy rồi đâm vào mạn sườn của Tâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại phiên tòa xét xử ngày hôm nay, bị cáo Trần Anh Tuấn đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sơm có cơ hội được  làm lại cuộc đời và  trở về phụng dưỡng mẹ già.

Kết thúc phiên tòa, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX sơ thẩm nhận thấy lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu đã được thu thập nên HĐXX TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Anh Tuấn 11 năm tù về tội Giết người.

Mạnh Hùng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/sau-vanh-mong-ngua/khuyen-bao-em-trai-bat-thanh-nguoi-chet-ke-vao-tu-221994.html