Tillerson tới Doha, Ả Rập ra thông điệp 'cứng rắn' với Qatar

Ả Rập Saudi và các nước đồng minh thông báo, một thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Qatar về chiến đấu chống khủng bố là "không hiệu quả", trong khi đó nhấn mạnh rằng lệnh trừng phạt Doha sẽ vẫn được duy trì.

Hôm 11/7, Mỹ và Qatar đã ký kết thỏa thuận chống tài trợ cho khủng bố trong khuôn khổ chuyến thăm Doha của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson .

"Hôm nay, Qatar là quốc gia đầu tiên ký kết bản ghi nhớ của thỏa thuận với Mỹ, và chúng tôi kêu gọi các quốc gia áp đặt hoạt động bao vây chống lại Qatar để tham gia cùng chúng tôi như những bên ký kết biên bản ghi nhớ này", Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani tại Doha hôm 11/7/2017. (Ảnh AFP)

Thông báo trên được đưa ra trong cuộc họp báo chung được tổ chức tại thủ đô Doha của Qatar sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Tillerson và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

"Mỹ và Qatar sẽ cùng nhau làm nhiều hơn nữa để ngăn nguồn tài trợ (cho khủng bố), phối hợp và chia sẻ thông tin nhằm giúp khu vực an toàn hơn", Ngoại trưởng Mỹ phát biểu.

Sau khi thỏa thuận được thông báo, Ả Rập Saui và các quốc gia đồng minh đã tung ra một tuyên bố, trong đó lưu ý rằng thỏa thuận là "kết quả của sức ép và những lời kêu gọi được lặp lại trong nhiều năm qua bởi 4 quốc gia và các đối tác của họ nhằm vào Qatar nhằm chấm dứt hoạt động hỗ trợ khủng bố".

Bahrain, Ả Rập Saudi, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ai Cập đã cắt quan hệ ngoại giao với Qatar hồi đầu tháng 6, và đã chám dứt hoạt động vận tải trên không và trên biển 1 tuần sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ Hồi giáo Ả Rập tại Riyadh, với việc cáo buộc Doha ủng hộ các tổ chức khủng bố và gây bất ổn tình hình Trung Đông.

Sau hơn 2 tuần, khối Ả Rập do Ả Rập Saudi dẫn đầu đã ra tối hậu thư 13 điểm và yêu cầu Doha thực hiện trong 10 ngày, trong đó có việc đóng cửa mạng lưới truyền thông Al-Jazeera, đóng cửa một căn cứ quân sự TNK, và cắt quan hệ với Iran.

Hôm 02/7, Kuwait thúc giục Ả Rập Saudi, UAE, Bahrain và Ai Cập kéo dài thời hạn chót cho Qatar đáp ứng danh sách các yêu cầu thêm 48 tiếng, và 4 quốc gia này đã nhất trí kéo dài hạn chót.

Trong khi đó, Qatar thông báo rằng, Doha sẽ không đáp ứng bất cứ yêu cầu nào trong số 13 yêu sách của Ả Rập đưa ra, thay vào đó đề xuất đặt ra điều kiện đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng Vùng Vịnh Persian, nhưng Riyadh nhắc lại rằng yêu cầu của họ đối với Qatar nhằm chấm dứt bế tắc tại Vịnh Persian hiện nay là "phi đàm phán".

Căng thẳng ngoại giao giữa các quốc gia Ả Rập bùng phát sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm Riyadh - nơi ông cáo buộc Iran "gây mất ổn định" vùng đất Ả Rập.

NM (Theo Press TV)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/khung-hoang-qatar---a-rap-tho-nhi-ky-tuyen-bo-mac-ke-d103132.html